Ấn Độ bất lực với nạn cưỡng dâm5 nghi can cưỡng dâm du khách ở Ấn Độ thú tộiÁn chung thân vì cưỡng hiếp sinh viên
“Khi tư duy của xã hội chưa thay đổi, phụ nữ Ấn Độ sẽ không bao giờ được an toàn khi ra đường. Gia đình chúng tôi vẫn chưa có được công lý” - Hãng tin Press Trust of India dẫn lời ông Badrinath Singh, cha nạn nhân vụ cưỡng dâm ngày 16-12-2012.
Truyền thông Ấn Độ khẳng định sau vụ án ở New Delhi một năm trước, trên thực tế nước này đã có những thay đổi đáng kể. Quốc hội Ấn Độ đã thông qua một luật chống cưỡng hiếp nghiêm khắc hơn, các tổ chức xã hội liên tục mở chiến dịch chống bạo lực đối với phụ nữ. Chính quyền New Delhi đã lập một đường dây nóng để phụ nữ tố cáo các vụ cưỡng hiếp. Cảnh sát New Delhi cho biết thường xuyên tổ chức các cuộc kiểm tra tại những tuyến đường giao thông nơi có nhiều phụ nữ đi lại để ngăn chặn các vụ quấy rối, cưỡng hiếp.
Phụ nữ Ấn Độ cũng đã mạnh dạn lên tiếng tố cáo các vụ tấn công hơn. Theo báo Wall Street Journal, trong 11 tháng đầu năm 2013, cảnh sát đã tiếp nhận 1.493 trường hợp tố cáo cưỡng hiếp ở New Delhi, tăng hơn gấp đôi so với năm 2012. “Sau vụ án New Delhi, nhiều phụ nữ đã dũng cảm lên tiếng tố cáo những kẻ thủ ác” - một quan chức tư pháp Ấn Độ khẳng định.
Tuy nhiên nhà chức trách Ấn Độ thừa nhận các vụ cưỡng dâm tập thể vẫn liên tục diễn ra. Việc truy tố và xét xử các nghi can cưỡng hiếp còn diễn ra chậm chạp. Theo báo Hindustan Times, tính đến cuối tháng 11, các tòa án đặc biệt ở New Delhi mới chỉ kết án 178 kẻ phạm tội cưỡng hiếp, tha bổng cho 407 nghi can, còn 1.700 vụ đang chờ xét xử. “Một năm đã trôi qua, nhưng phụ nữ Ấn Độ vẫn chưa thể là Nirbhaya (nghĩa là người không sợ hãi, biệt danh mà báo chí Ấn Độ đặt cho nữ nạn nhân New Delhi)” - xã luận của Zee News khẳng định.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận