![]() |
| Giáo viên Trường tiểu học xã Quang Sơn dạy kèm các em học sinh làng Văn Hà đi học muộn - Ảnh: Cảnh Phúc |
![]() |
| Các em học sinh làng Văn Hà đã đến trường - Ảnh: Cảnh Phúc |
Ông Nguyễn Minh Hạnh - phó chủ tịch UBND huyện Đô Lương (Nghệ An) - cho biết như trên.
Làng Văn Hà có 85 em học sinh các khối lớp 1,2,3 trong năm học 2014-2015.
Theo ông Hạnh, toàn bộ phụ huynh 85 em học sinh của làng Văn Hà đăng ký bán trú cho các em ở buổi trưa. Nhà trường đã tổ chức nấu ăn cho các em. Với những em đi học muộn, chính quyền xã Quang Sơn và ban giám hiệu Trường tiểu học Quang Sơn đã có kế hoạch dạy bù bổ sung kiến thức.
Trước đó, ngày 7-10, ông Hồ Đức Phớc - bí thư Tỉnh ủy Nghệ An - cùng đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT Nghệ An, UBND huyện Đô Lương đã tổ chức đối thoại với một số người dân làng Văn Hà có con em chưa đến trường.
Tại buổi đối thoại này, ông Hồ Đức Phớc nhấn mạnh chủ trương sáp nhập điểm trường lẻ làng Văn Hà vào điểm trường chính Trường tiểu học Quang Sơn nhằm phát triển giáo dục toàn diện là hoàn toàn đúng và phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường lớp của tỉnh cũng như địa phương. Đồng thời, ông Phớc đề nghị phụ huynh phải có trách nhiệm phối hợp với nhà trường và xã hội sớm đưa các em đến trường học tập.
Chủ tịch UBND xã Quang Sơn Lê Văn Vĩnh cho biết thêm: “Trước mắt, về một số khó khăn mà phụ huynh làng Văn Hà đưa ra, chính quyền địa phương sẽ cùng ngành giáo dục tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ về giao thông, học bán trú, phụ đạo, phương tiện đi lại, giúp đưa đón các cháu nhỏ nếu cha mẹ bận không có điều kiện đưa con đến trường… để ổn định công tác dạy và học cho nhà trường”.
Như Tuổi Trẻ thông tin, từ năm học 2013-2014 UBND xã Quang Sơn có chủ trương sáp nhập điểm trường lẻ làng Văn Hà lên điểm trường chính theo quy hoạch mạng lưới trường lớp và lộ trình xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2.
Tuy nhiên, các phụ huynh làng Văn Hà không đưa con em đến trường để phản đối chủ trương sáp nhập điểm trường lẻ vào điểm trường chính với các lý do đường xa, các cháu sức khỏe yếu, cha mẹ bận làm ăn, không có tiền mua xăng chở con đến trường, kinh tế khó khăn không có tiền cho con học bán trú… Nhiều lần tổ chức đối thoại giữa chính quyền địa phương, ngành giáo dục và phụ huynh vẫn không tìm được tiếng nói chung.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận