
Một lớp học dạy viết chữ cho học sinh mầm non chuẩn bị vào lớp 1 - Ảnh: THẢO THƯƠNG
Theo nhiều chuyên gia giáo dục, việc học thông qua chơi rất hiệu quả mà không phải phụ huynh nào cũng nắm rõ và lưu ý phụ huynh cần chuẩn bị tâm lý cho con sẵn sàng vào cấp học mới là quan trọng nhất.
Tìm giáo viên có tâm, tìm trung tâm gia sư...
Những ngày cuối tháng 3, trên các hội nhóm cha mẹ học sinh TP.HCM hay các diễn đàn có con vào lớp 1 trên mạng xã hội chộn rộn hẳn với đủ thứ thông tin tìm lớp học chữ, lớp tiền tiểu học cho con. Trung bình một ngày có gần chục phụ huynh đăng đàn hỏi tìm lớp cho con, muốn xin ý kiến tư vấn để chuẩn bị tốt nhất.
Chủ tài khoản là một phụ huynh tìm lớp học chữ cho con ở khu vực gần đường Cộng Hòa, Trường Chinh hoặc cầu Tham Lương (quận Tân Bình cũ) để lại trên nhóm "Có con vào tiểu học": "Mọi người có biết quanh khu vực này có lớp tiền tiểu học, giáo viên có tâm xíu. Tôi định cho con đi học thêm buổi tối chứ học ở nhà không tập trung".
Tương tự, một phụ huynh khác cũng đăng thông tin ở nhóm "Phụ huynh TP.HCM" trên mạng xã hội tìm lớp học chữ: "Em có bé sắp vào lớp 1, muốn cho con học tiền tiểu học mà chưa biết học ở đâu. Em ở quận 9 cũ, Vinhomes Grand Park (phường Long Bình). Nếu biết chỗ nào tốt chỉ giùm em".
Chị L.T.Thanh (phường Vườn Lài) cho biết có nhiều phụ huynh không cho con đi học thêm mà nhờ luôn các cô ở trường mầm non kèm trẻ tập đọc, tập viết vào giờ nghỉ trưa ở trường. Chị cũng cho con học lớp tiền tiểu học từ trước Tết tại nhà cô giáo dạy lớp mầm non của con luôn nhưng đánh giá "học cô giáo mầm non không khả quan lắm".
Chị kể cho con học lớp tiền tiểu học tại nhà cô cũng vài tháng rồi nhưng mỗi lần học về hỏi con cộng trừ trong phạm vi 10 đều trả lời sai hết.
"Hiện tôi đang cho con học ở một trung tâm gia sư chưa được hai tuần, con đến lớp sau khi tan học ở trường, mỗi lớp có 16 bạn và hai cô kèm. Cũng chưa biết thế nào nên tôi chưa thấy an tâm lắm. Có ai ở đây biết lớp nào, cô giáo nào hiệu quả không?", chị Thanh chia sẻ chuyện con mình và đăng tìm lớp học vào hội nhóm trên mạng.
Thông tin về các lớp dạy hành trang vào lớp 1, tiền lớp 1, gia sư kèm chương trình lớp 1 cũng được nhiều phụ huynh hỏi thăm, chia sẻ trên các diễn đàn. Nhìn chung đều xuất phát từ tâm lý sợ con không học kịp, tâm lý theo người đi trước khuyên và cả suy nghĩ muốn con hơn mặt bằng chung.
Học phí lớp học chữ khoảng 250.000 - 300.000 đồng/buổi 2 tiếng, mỗi nhóm 7 - 10 bạn. Ngoài các trung tâm gia sư, giáo viên rao "chiêu sinh" phần lớn là các cô dạy lớp 1 hoặc mầm non và thường học buổi tối, sau khi tan trường mầm non.
Chuẩn bị nhiều kỹ năng cho con
Cô Bùi Cát Thụy - Hiệu trưởng Trường mầm non Măng non 1 (phường Hòa Hưng) - cho biết trong chương trình cho trẻ năm cuối bậc mầm non thì học chữ là học kỹ năng.
"Đó là kỹ năng tập ngồi, làm quen và lật sách, tư thế cầm viết đúng, cách viết con chữ lia móc ra sao, giúp những kỹ năng cơ bản để con có hành trang cơ bản", cô Thụy nói.
Đánh giá việc phụ huynh nôn nóng cho con học chữ, cô Thụy cho rằng việc này không phải không hay vì mỗi trẻ có mỗi khả năng ghi nhớ khác nhau, cũng như mỗi gia đình có nhu cầu khác nhau.
Cô dẫn chứng câu chuyện một cháu trai đã xong mầm non năm trước nhưng các chữ cái dù được gia đình chỉ dẫn đọc mà cháu không nhớ nổi mặt chữ. Gia đình phải nhờ một cô giáo có kỹ năng sư phạm, có cách liên tưởng chữ cái với sự vật, những thứ dễ thấy trong đời sống thường nhật mà trẻ con dễ liên kết trí nhớ, nhờ vậy mới nhận diện đúng chữ cái.
"Vì thế tôi mới nói tùy vào khả năng ghi nhớ của con, nhu cầu của gia đình chứ nếu ép trẻ học mà chưa hiểu được khả năng của con thì phụ huynh cũng cần xem lại", cô Thụy tư vấn.
Trong khi đó một giáo viên Trường mầm non TP (phường Xuân Hòa) cho rằng không nên để trẻ học chương trình lớp 1 sớm mà nên thay bằng việc cho trẻ làm quen các hoạt động trong trường tiểu học. Cô này kể nhiều năm đi dạy nhận thấy phụ huynh cứ đến mùa là rộn ràng, tất tả tìm lớp nhưng ít ai đủ kiên nhẫn để nhìn thấy kiến thức của trẻ có được thông qua chơi.
"Trẻ mầm non viết có thể nguệch ngoạc nhưng theo lộ trình và cách tiếp cận hướng dẫn của giáo viên dần giúp các em bắt được nhịp và học tốt. Phụ huynh đừng nôn nóng, hãy tăng hoạt động vui chơi phù hợp với con, lồng ghép trải nghiệm, tương tác...", giáo viên này khuyên.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Lương Thị Hồng Điệp - Trưởng Phòng giáo dục mầm non (Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM) - khuyên phụ huynh hãy bình tĩnh. Bà Điệp cho rằng điều phụ huynh cần chuẩn bị là tâm lý, giúp trẻ làm quen với môi trường tiểu học chứ đừng nóng vội chuẩn bị kiến thức học chữ, học số hay phép tính.
"Hãy để trẻ phát triển một cách tự nhiên. Ở trường mầm non, ngoài việc trẻ được quan tâm chung, ở cuối lớp lá sẽ có nội dung chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp 1. Đây là nội dung tiệm cận, chương trình mầm non đã có tính toán", bà Điệp nhấn mạnh.
Chuẩn bị tâm lý cho con là quan trọng nhất
Từ góc độ chuyên gia giáo dục, trẻ hoàn thành chương trình mẫu giáo là hoàn thiện ở mức cơ bản. Đến lúc chuyển cấp, phụ huynh hỗ trợ con để nâng cao, để tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông nhưng không có nghĩa phải lao vào học chữ, học cộng trừ.
Do đó quan trọng nhất vẫn là chuẩn bị tâm lý cho con. Trong đó việc giới thiệu những thông tin về trường tiểu học mà con sắp được học, về hiệu trưởng, thầy cô, thư viện, hồ bơi, khu vui chơi sinh hoạt các trò chơi lớn mà ở mầm non con chưa biết... sẽ gây cho con hứng thứ, tò mò.
Khi đổi môi trường giữa hai cấp học, trẻ có tâm lý sợ sệt nhưng ở lứa tuổi này rất dễ bắt nhịp, làm quen với bạn và trường lớp mới. Lời khuyên là người lớn, phụ huynh đừng từ áp lực của mình mà để con trẻ cũng áp lực theo. Cần tạo tâm lý vững vàng, vui vẻ, nhẹ nhàng thì con mới có thể vào lớp 1 nhẹ nhàng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận