17/08/2006 22:02 GMT+7

Phỏng vấn visa du học Mỹ có thể mang theo bằng khen?

Q.DŨNG thực hiện
Q.DŨNG thực hiện

TTO - Mức tài chính của cha mẹ bao nhiêu thì được xem là đạt yêu cầu cho con em đi du học Mỹ tự túc? Chúng tôi có thu nhập (của cả cha, mẹ là 23 triệu đồng/tháng), sổ tiết kiệm xấp xỉ 100.000 USD. Như vậy đã đủ thuyết phục Lãnh sự quán về khả năng tài chính chưa?

eswt2cij.jpgPhóng to
TTO - Mức tài chính của cha mẹ bao nhiêu thì được xem là đạt yêu cầu cho con em đi du học Mỹ tự túc? Chúng tôi có thu nhập (của cả cha, mẹ là 23 triệu đồng/tháng), sổ tiết kiệm xấp xỉ 100.000 USD. Như vậy đã đủ thuyết phục Lãnh sự quán về khả năng tài chính chưa?

Thành tích học tập tốt của học sinh có thể bù đắp phần nào cho khả năng tài chính không (tài chính không quá dư dả). Học sinh đạt được những giải thưởng cao trong các kỳ thi thành phố, các tỉnh thành... có gây thiện cảm với các Lãnh sự quán?

Ngoài bằng khen, hình ảnh chứng minh, học sinh có nên mang theo những khánh vàng, huy chương (được khen tặng trong những kỳ thi đó)?

Con tôi đang học ĐH năm thứ hai tại Việt Nam. Ngoài thời gian học, cháu tham gia biên tập báo như một công việc làm thêm. Những tờ báo, sách truyện song ngữ (Anh-Việt) cháu biên tập có nên đem theo để hỗ trợ việc chứng minh cho Lãnh sự quán thấy sự năng động, năng lực của cháu không? (fr_vicky@)

- Trả lời của cô Đỗ Ngọc Bích, cố vấn giáo dục của Viện Giáo dục quốc tế Hoa Kỳ (IIE):

Về vấn đề tài chính, thu nhập của gia đình như thế là đã đủ, nhưng có thể phải giải trình với Lãnh sự quán nguồn gốc sổ tiết kiệm, thu nhập hàng tháng và giấy tờ thuế thu nhập.

Lãnh sự quán thường đánh giá thành tích học tập của học sinh qua bảng điểm và điểm TOEFL. Học sinh có thể mang theo bằng khen, huy chương trong buổi phỏng vấn để nhân viên sứ quán xem nếu tiện hoặc được hỏi để chứng tỏ năng lực học.

Song, không thể dùng các thành tích này để bù đắp cho thiếu hụt về tài chính được. Học sinh nên sử dụng các thành tích này để xin học bổng hoặc trợ giúp tài chính từ phía trường ở Mỹ.

Những tờ báo, sách truyện song ngữ (Anh-Việt)... mà học sinh làm được, theo tôi không cần mang theo để hỗ trợ việc chứng minh cho Lãnh sự quán. Như trên đã nói, những kinh nghiệm làm thêm chỉ có ích khi xin học và sau này xin làm thêm ở khu học xá Mỹ. Lãnh sự quán Mỹ không khuyến khích sinh viên đi làm ở Mỹ.

Các bạn học sinh - sinh viên, các bậc phụ huynh có nhu cầu thông tin, thắc mắc... liên quan đến các thông tin du học, kinh nghiệm du học, cách thức xin học bổng... có thể gửi về: "Hộp thư Tư vấn du học" của Tuổi Trẻ Online qua e-mail tto@tuoitre.com.vn

Q.DŨNG thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên