Rôm sẩy là một bệnh ít gây nguy hiểm đối với trẻ nhỏ, nhưng nếu ta coi thường bệnh rôm sẩy và không biết cách phòng bệnh và điều trị đúng cách sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khoẻ của bé như thường xuyên bị ngứa ngáy khó chịu khiến bé khó ngủ, quấy khóc, không chịu ăn uống, tay cào gãi dễ bị nhiễm trùng.
Biểu hiện chủ yếu của rôm sẩy là các đốm đỏ li ti gây ngứa mạnh ở các vùng da tiết nhiều mồ hôi như lưng, ngực, trán, cổ… Có nhiều nguyên nhân gây ra rôm sẩy như do thời tiết nóng bức hoặc trẻ hoạt động nhiều gây tăng tiết mồ hôi hoặc do giữ vệ sinh cơ thể không tốt, khi bị rôm sẩy trẻ thường tự gãi ngứa không tự chủ và rất dễ bị viêm nhiễm.
Để phòng bệnh rôm sẩy, các bà mẹ phải tắm rửa thường xuyên mỗi ngày cho bé bằng xà phòng dành cho trẻ em, sau đó lau khô và mặc những bộ quần áo bằng chất liệu mềm, thoáng, rộng, sạch và thấm mồ hôi tốt. Nếu trời nóng các bà mẹ có thể thay quần áo nhiều lần cho bé, hạn chế cho bé ra ngoài khi trời nắng gắt, khi ra ngoài cần cho bé mặc quần áo, có mũ che kín làn da bé.

Khi bé bị rôm sẩy, ta có thể vắt một vài lát chanh vào nước tắm, nhưng không được nhiều nếu không bé sẽ bị xót đau, ta cũng có thể dùng các loại lá thơm như kinh giới, tía tô… để nấu nước tắm cho bé. Nhưng cần phải lưu ý là các loại lá này phải được rửa sạch trước khi dùng để nấu nước tắm và nước lá này cũng phải được pha loãng; sau khi tắm cho bé bằng nước lá, ta tắm lại cho bé bằng nước thường và lau khô người.
Ở những vùng kẽ nếp gấp trên cơ thể như cổ, nách, bẹn thường dễ bị hăm đỏ, chảy nước, tróc da, khi tắm các bà mẹ cần phải nhẹ nhàng rửa sạch vùng này, rồi dùng khăn mềm thấm cho khô. Đối với những trẻ béo phì, vùng cổ của bé rất hay bị hăm đỏ, ta có thể dùng phấn rôm của các hãng có uy tín rắc vào vải mùng rồi quấn vào cổ cho bé, mỗi ngày làm hai lần và làm vài ngày bé sẽ hết ngay, nhưng cần lưu ý tránh cho bé hít phải bụi của phấn rôm nếu không bé dễ mắc các bệnh đường hô hấp.
Nguồn: Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận