30/12/2017 22:24 GMT+7

Phòng chống hành vi gây cháy để trục lợi dịp Tết

MAI HOA
MAI HOA

TTO - Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao nắm chắc tình hình, phòng chống hành vi gây cháy để trục lợi hoặc lẩn tránh trách nhiệm chăm lo cho công nhân, người lao động trong dịp Tết.

UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo liên quan đến công tác phòng cháy và chữa cháy cao điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và năm 2018 trên địa bàn TP.

Trong đó, đáng chú ý, là TP giao Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố chủ động phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố tổ chức tuyên truyền, kiểm tra và hướng dẫn các cơ sở, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý thực hiện những biện pháp, giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Trong đó, tập trung kiểm tra các kho chứa nguyên liệu, hàng hóa, xưởng sản xuất, hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, chống cháy lan, thoát nạn, giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, phương tiện chữa cháy, phương án và khả năng hoạt động của lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ.

Kiên quyết xử lý và tổ chức khắc phục những thiếu sót, vi phạm điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy; nắm chắc tình hình, phòng, chống hành vi gây cháy để trục lợi hoặc lẩn tránh trách nhiệm chăm lo cho công nhân, người lao động trong dịp Tết.

Năm 2017, tại TP.HCM, số vụ cháy tuy giảm so với cùng kỳ nhưng số người thiệt mạng và bị thương gia tăng đột biến, đặc biệt là các vụ cháy xảy ra trong nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất. 

Hầu hết các vụ cháy lớn, cháy gây thiệt hại nghiêm trọng thường xảy ra vào thời điểm ngoài giờ làm việc, trong các ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết và nguyên nhân chủ yếu do sự cố, bất cẩn trong quá trình sử dụng điện, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt trong sản xuất, sinh hoạt nhưng không được phát hiện, xử lý kịp thời.

MAI HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên