16/10/2005 22:24 GMT+7

Phòng bệnh cho trẻ: bệnh viêm phổi và nhiễm giun kim

NHƯ BÌNH (Theo Healthday)
NHƯ BÌNH (Theo Healthday)

TTO - Viêm phổi và nhiễm giun kim là hai bệnh trẻ thường mắc phải khá nhiều trong giai đoạn mới lớn. Tuy chúng không thực sự gây ảnh hưởng đến tính mạng nhưng làm cản trở cuộc sống sinh hoạt của trẻ, đặc biệt là làm trẻ cảm thấy khó chịu dẫn đến biếng ăn, mất ngủ, cơ thể mệt mỏi phát triển không bình thường.

uhkkNveT.jpgPhóng to
TTO - Viêm phổi và nhiễm giun kim là hai bệnh trẻ thường mắc phải khá nhiều trong giai đoạn mới lớn. Tuy chúng không thực sự gây ảnh hưởng đến tính mạng nhưng làm cản trở cuộc sống sinh hoạt của trẻ, đặc biệt là làm trẻ cảm thấy khó chịu dẫn đến biếng ăn, mất ngủ, cơ thể mệt mỏi phát triển không bình thường.

Bố mẹ nên lưu ý những biểu hiện của trẻ vì đây là những căn bệnh có thể phòng được. Nếu trẻ có thói quen tốt ngay khi còn nhỏ, trẻ sẽ có một cuộc sống khỏe mạnh.

Phòng bệnh giun kim

Trẻ còn nhỏ rất dễ bị giun kim. Giun kim thường được tìm thấy trong hậu môn và khu vực mông của trẻ. Giun kim sẽ làm bé cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu ở vùng hậu môn. Chúng không những ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ mà còn gây khó chịu trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là về đêm.

Trẻ bị nhiễm bệnh giun kim có thể vì nuốt phải trứng giun qua các hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Nhưng bố mẹ có thể giảm nguy cơ mắc phải bằng cách cho trẻ rửa tay sạch trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

Móng tay là nơi trứng giun ẩn náu nhiều nhất vì vậy bố mẹ nên thường xuyên cắt móng tay cho trẻ. Đồng thời giáo dục trẻ ăn thức ăn sạch, những thức ăn bị rơi xuống sàn nhà hoặc chưa chín thì không nên ăn. Trẻ cũng nên tắm hàng ngày, áo quần, phòng ngủ nên dọn dẹp sạch sẽ để có thể diệt mầm mống của trứng giun.

Ngừa viêm phổi

Viêm phổi bản thân nó không phải là bệnh truyền nhiễm nhưng vi khuẩn và virút là nguyên nhân gây bệnh. Cho trẻ uống đúng thuốc ngừa virut truyền nhiễm, nguy cơ mắc bệnh sẽ rất thấp.

Tuy nhiên, bố mẹ nên nói chuyện tham khảo ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức đề kháng của trẻ. Khi một thành viên trong nhà có dấu hiệu bị bệnh, mọi người nên tập thói quen thường xuyên rửa các vật dụng trong gia đình sạch sẽ và để đúng chỗ. Nếu bé bị viêm phổi, nên cho bé uống ly nước riêng và ăn riêng, tách khỏi các thành viên trong gia đình. Nên sử dụng khăn dùng một lần hoặc khăn tay riêng. Bên cạnh đó, cân nhắc các loại thức ăn không có lợi cho căn bệnh của trẻ.

NHƯ BÌNH (Theo Healthday)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên