16/04/2019 20:13 GMT+7

Phó thủ tướng yêu cầu truy bắt kẻ cầm đầu vụ buôn lậu đang lẩn trốn

B.NGỌC
B.NGỌC

TTO - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vừa yêu cầu Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và Công an Lạng Sơn truy bắt đối tượng cầm đầu, chủ mưu vụ buôn lậu tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn hiện đang bỏ trốn.

Phó thủ tướng yêu cầu truy bắt kẻ cầm đầu vụ buôn lậu đang lẩn trốn - Ảnh 1.

Những chiếc xe chở hàng lậu bị lực lượng chức năng bắt giữ - Ảnh: Tư liệu

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an, UBND tỉnh Lạng Sơn, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Quản lý thị trường kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến vụ buôn lậu.

Trước đó, tại địa bàn xã Cao Lầu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Lạng Sơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn bắt quả tang 24 đối tượng đang thực hiện hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Bộ Công an cho biết, trong số 24 đối tượng có 2 đối tượng là người nước ngoài, tang vật thu giữ tại chỗ gồm ôtô tải biển kiểm soát nước ngoài, 5 ô tô tải biển kiểm soát Việt Nam cùng số lượng lớn hàng hóa nhập lậu bọc trong các bao tải.

Phó thủ tướng yêu cầu Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, các đơn vị nghiệp vụ và Công an tỉnh Lạng Sơn khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can trong vụ án buôn lậu. Truy bắt đối tượng cầm đầu đang bỏ trốn để đưa ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật.

UBND tỉnh Lạng Sơn, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Quản lý thị trường tăng cường quản lý cán bộ, kiểm điểm, xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định; thực hiện nghiêm việc điều chuyển, luân chuyển người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phòng, chống buôn lậu.

B.NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên