
Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu khai mạc hội nghị - Ảnh: TRUNG PHẠM
Sáng 25-3, tại thành phố Cần Thơ, Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội tổ chức Hội nghị bồi dưỡng giới thiệu về Quốc hội cho người lần đầu trúng cử đại biểu Quốc hội.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã "trao đổi mấy vấn đề từ kinh nghiệm của mình" với những đại biểu Quốc hội vừa trúng cử.
Không chỉ là người đọc tài liệu và đi họp
Đầu tiên, ông Phương đặt câu hỏi phải chăng trở thành đại biểu Quốc hội là để có thêm một chức danh, để được xưng hô trang trọng hơn, để được ngồi ở nghị trường và biểu quyết những vấn đề quan trọng của đất nước? Nếu chỉ vậy thì chưa đủ, bởi vì phía sau hai chữ "đại biểu" là trách nhiệm rất nặng nề nằm trong hai chữ "đại diện".
"Chúng ta đại diện cho ai? Đó là cho người nông dân đang lo đầu vào và đầu ra của mùa vụ; cho người công nhân mong ca làm việc năng suất, an toàn, có đủ lương để nuôi sống gia đình; cho người giáo viên trăn trở với trường lớp, học sinh, giáo án; cho doanh nghiệp đang còn băn khoăn với rừng thủ tục. Vì vậy trở thành đại biểu Quốc hội trước hết là trở thành người mang theo câu hỏi và nỗi niềm trăn trở nhọc nhằn của người dân vào kỳ họp", ông Phương chia sẻ.
Thứ hai, có phải trở thành đại biểu Quốc hội là thành người làm luật? Ông Phương cho rằng điều đó rất đúng nhưng chưa đủ, vì làm luật không phải là viết cho hay, không chỉ làm luật để dễ đọc, dễ nhớ, dễ làm mà còn làm sao mỗi điểm, mỗi điều khoản khi ban hành có thể sống được với thực tiễn.
Một chính sách dù hay nhưng không khả thi, một quy định dù đúng tinh thần nhưng xa rời đời sống thì chính sách, quy định cũng chỉ là nằm trên giấy và gây thêm những vướng mắc, rắc rối.
"Cho nên đại biểu Quốc hội không chỉ đọc tài liệu và họp, mà phải đi cơ sở, đi vào đời sống dân cư, đi vào nhà máy xí nghiệp, đi xuống ruộng đồng, đến bệnh viện, trường học.
Để làm gì? Để nghe những điều chưa có trong báo cáo, để thấy những điều chưa thể hiện bằng những con số, để nhìn nhận, đánh giá, phân tích chính sách, những vướng mắc trong thực tiễn.
Bởi luật không sinh ra từ phòng họp, luật nhất định phải sinh ra từ hơi thở của cuộc sống, từ cây đời mãi mãi xanh tươi.
Vì vậy không chỉ trở thành người làm luật mà còn là người làm cho luật đi vào cuộc sống, thỏa mãn nhu cầu của thực tiễn", ông Phương phân tích thêm.
Không được quên mình đến từ đâu
Ngoài ra, ông Phương cũng cho rằng làm đại biểu Quốc hội không phải là chất vấn và giám sát, phản biện mà là kiến tạo để phát triển. Do đó, làm đại biểu Quốc hội là phải chuẩn bị và chất vấn tốt, phải tranh luận, dũng cảm nói những điều mà người khác còn e dè, chưa dám nói.
Giám sát phải đi đến cùng vấn đề, nhưng không chỉ dừng lại ở chất vấn, giám sát, phản biện mà phải đề xuất, phải kiến tạo.
Đề xuất một hướng đi mới, gợi mở một cách làm khác, nhìn thấy cơ hội trong khó khăn thì mới tròn vai đại biểu Quốc hội. Đại biểu không chỉ hỏi vì sao chưa làm được mà phải hỏi làm thế nào để làm được, có kết quả.
Theo ông Phương, Quốc hội là nơi các ý kiến khác nhau được trình bày công khai, tranh luận thẳng thắn và quyết định bởi cơ chế dân chủ, nhưng cũng lưu ý "chúng ta tuyệt đối không cực đoan, không cảm tính, không vì lợi ích cục bộ mà đại biểu chỉ có một lợi ích cao nhất là lợi ích quốc gia, dân tộc".
Ông Phương cũng nói giữa nghị trường và cuộc sống luôn cần có một nhịp cầu và đại biểu Quốc hội chính là nhịp cầu ấy. Vì vậy, đại biểu Quốc hội phải mang tâm tư của người dân vào nghị trường và mang chính sách trở về lại với nhân dân.
Nếu chỉ nói ở nghị trường mà không quay về đối thoại với nhân dân sẽ trở nên xa cách. Còn nếu chỉ nghe ở cơ sở mà không dám nói trên nghị trường thì đại diện trở nên thờ ơ, vô cảm.

Những "tân đại biểu Quốc hội" tại Hội nghị giới thiệu về Quốc hội diễn ra sáng 25-3 tại Cần Thơ - Ảnh: TRUNG PHẠM
"Một đại biểu đúng nghĩa là người không né tránh nói tiếng nói khó nghe, không ngại va chạm vì lợi ích chung của nhân dân, của đất nước, và cũng không được quên mình đến từ đâu.
Đại biểu Quốc hội phải là người biết giữ niềm tin. Niềm tin không đến từ những lời hứa, những chương trình hành động, mà từ trách nhiệm, trí tuệ và bản lĩnh của mình. Mỗi lần bấm nút không chỉ là cái nhấn, mà là chuẩn bị cho tương lai của hàng triệu người, bởi có những điều luật tác động cả một thế hệ, có những chính sách ảnh hưởng tới nhiều thập kỷ.
Vì vậy trước khi bấm nút đại biểu cần hỏi mình đã đọc và đủ thông tin chưa, đã lắng nghe đủ chưa, đã dám nói điều cần nói chưa", ông Phương chia sẻ thêm với các đại biểu Quốc hội vừa trúng cử.
Cuối cùng, trước khi kết thúc bài phát biểu, ông Phương nói: "Chúng tôi và các đại biểu Quốc hội tới đây có vị nghỉ, có vị tiếp tục cống hiến, đều với một niềm tin lớn vào thế hệ kế tiếp có tầm nhìn, có bản lĩnh và kỹ năng để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận