26/11/2020 17:33 GMT+7

Phó chủ tịch nước trao phần thưởng cho học sinh xuất sắc tại kỳ thi Olympic quốc tế

NGỌC DIỆP
NGỌC DIỆP

TTO - Tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao phần thưởng cho 5 học sinh xuất sắc tại kỳ thi Olympic quốc tế.

Phó chủ tịch nước trao phần thưởng cho học sinh xuất sắc tại kỳ thi Olympic quốc tế - Ảnh 1.

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên - Ảnh: ĐHKHTN

Sáng nay (26-11), Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm, đồng thời kỷ niệm 55 năm truyền thống khối chuyên toán - tin, 35 năm truyền thống khối chuyên vật lý và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Lớp học chuyên toán đặc biệt của Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội ra đời với 35 học sinh đến từ 10 tỉnh thành của miền Bắc, được khai giảng vào ngày 14-9-1965 tại Lò Đúc, Hà Nội. Các khóa tiếp theo là những sinh viên đặc biệt với ký hiệu lớp A0 của Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội.

Từ thành công ban đầu, lần lượt khối chuyên vật lý, khối chuyên hóa học, khối chuyên tin học cùng với khối chuyên toán thành khối chuyên toán - tin và khối chuyên sinh được thành lập và phát triển.

10 năm, Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên đã có hơn 4.500 học sinh tốt nghiệp. Học sinh của trường đã đem về 23 huy chương vàng Olympic quốc tế của tất cả 5 môn: toán học, tin học, vật lý, hóa học, sinh học và nhiều huy chương bạc, huy chương đồng.

Đây cũng là mái trường của nhiều nhà khoa học, như GS Đào Trọng Thi, GS Trần Văn Nhung, GS Đàm Thanh Sơn, GS Ngô Bảo Châu...

Phó chủ tịch nước trao phần thưởng cho học sinh xuất sắc tại kỳ thi Olympic quốc tế - Ảnh 2.

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao phần thưởng cho 5 học sinh xuất sắc tại kỳ thi Olympic quốc tế - Ảnh: ĐHKHTN

Trong buổi lễ ngày 26-11, năm học sinh Ngô Quý Đăng lớp 11A1 toán; Nguyễn Hoàng Dương lớp 12A1 hóa; Trương Tuấn Nghĩa lớp 12A1 toán; Nguyễn Quang Huy lớp 12A1 tin; Đinh Vũ Tùng Lâm lớp 12A1 toán đã được Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao phần thưởng vì những thành tích xuất sắc tại kỳ thi Olympic quốc tế.

Phó chủ tịch nước còn trao phần thưởng cho 20 học sinh vượt khó, có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

Trong chặng đường phát triển tiếp theo, TS Lê Công Lợi, hiệu trưởng Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, cho biết: "Trong thời gian tới, bên cạnh việc giữ gìn và phát huy danh tiếng chuyên tổng hợp, chuyên khoa học tự nhiên, thầy và trò nhà trường quyết tâm thực hiện tốt: dạy và học để có nền tảng tư duy tốt, có khả năng vượt qua thách thức nhưng vẫn giữ được tư duy sáng tạo, đổi mới; có tấm lòng nhân ái, có trách nhiệm với chính cá nhân mình, gia đình, tập thể và Tổ quốc".

Việt Nam giành 2 huy chương vàng tại Olympic Toán học quốc tế năm 2020 Việt Nam giành 2 huy chương vàng tại Olympic Toán học quốc tế năm 2020

TTO - Ngày 27-9, Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết 6/6 học sinh Việt Nam dự Olympic Toán quốc tế đều có giải thưởng, trong đó có hai huy chương vàng.

NGỌC DIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên