11/12/2015 09:25 GMT+7

Phim truyện Lính đoạt giải Ong vàng 2015

ĐỨC TRIẾT
ĐỨC TRIẾT

TTO - Vượt qua 19 phim ngắn lọt vào chung kết, bộ phim truyện về đề tài chiến tranh mang tên "Lính" (biên kịch, đạo diễn: Nguyễn Thị Thu Trang) đã đoạt giải Ong vàng của liên hoan phim ngắn sinh viên 2015.

Phim truyện Lính xuất sắc giành giải Ong vàng 2015 - Ảnh: BTC
Phim truyện Lính xuất sắc giành giải Ong vàng 2015 - Ảnh: BTC

Đây là bộ phim được ban giám khảo đánh giá cao về cách kể chuyện cũng như góc nhìn khá sâu sắc về chiến tranh. 

Dài 26 phút 30 giây, Lính kể về cuộc chạm trán bất đắc dĩ của hai người lính ở hai chiến tuyến dưới một hố bom sâu. Trong hoàn cảnh ấy, sự bất đồng về ngôn ngữ không cản ngăn được tình thân ái giữa con người với con người để cùng vươn đến khát vọng sống. Thế nhưng, cuộc chiến vẫn là cuộc chiến...

Lính cũng đoạt luô giải khán giả bình chọn tại LHP. Đạo diễn trẻ Nguyễn Thị Thu Trang đã xúc động chia sẻ: "Em đã có chín năm gắn bó với điện ảnh.Từ sân chơi của giải Ong vàng, em hiểu mình đã đi đúng con đường mơ ước...".

Đạo diễn trẻ Nguyễn Thị Thu Trang (giữa) và bạn diễn, quay phim vui mừng nhận giải khán giả bình chọn cho phim Lính - Ảnh: Đức Triết.
Đạo diễn trẻ Nguyễn Thị Thu Trang (giữa) và bạn diễn, quay phim vui mừng nhận giải khán giả bình chọn cho phim Lính - Ảnh: Đức Triết.

Giải Ong bạc của LHP thuộc về hai phim truyện Bội và Hoàng tử bé và mê cung xanh.

Phim Bội kể câu chuyện cảm động về sự va chạm giữa truyền thống và hiện đại trong cuộc đời nghệ sĩ tuồng - Ảnh: BTC
Phim Bội kể câu chuyện cảm động về sự va chạm giữa truyền thống và hiện đại trong cuộc đời nghệ sĩ tuồng - Ảnh: BTC

Giải khuyến khích thuộc về phim hoạt hình Nhà máy và phim truyện Cách khác. 

Giải đạo diễn xuất sắc được trao cho đạo diễn trẻ Lê Hiếu và giải quay phim được trao cho quay phim trẻ Phạm Thanh Bình.

20 câu chuyện đầy suy tư

LHP ngắn sinh viên - giải Ong vàng do trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội tổ chức từ năm 2005 đến nay - theo định kỳ hai năm một lần.

"Chúng tôi đã đặc biệt ấn tượng với số lượng phim dự thi lên đến 108 phim đến từ các trường, các nhà làm phim độc lập; với chất lượng phim được nâng cao bằng những tìm tòi mới, sáng tạo mới đầy đam mê với nghệ thuật của các nhà làm phim trẻ trong cả nước" - PGS. TS Nguyễn Đình Thi- Hiệu trưởng trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội nói.

Hai mươi phim ngắn được chiếu trong suốt hai ngày 8 và 9-12 tại trung tâm văn hóa Pháp là 20 câu chuyện đầy suy tư về con người, cuộc sống dưới góc nhìn, cách cảm của thế hệ 9X.

Phim truyện Em có muốn nhảy với anh không?- ngọt ngào với tình yêu của tuổi trẻ - Ảnh: BTC
Phim truyện Em có muốn nhảy với anh không? - ngọt ngào với tình yêu của tuổi trẻ - Ảnh: BTC

Những Cảm xúc, Em có muốn nhảy với anh không?, Hàng xóm, Cách khác, Yêu em lần nữa được không? , Mùa hè tuổi 17 đều là những thước phim về tình yêu với nhiều sắc thái: dằn vặt, toan tính lẫn trong trẻo, giản đơn, hài hước… của người trẻ hôm nay .

Phim truyện Vị thần của con đem lại nhiều cảm xúc về câu chuyện gia đình - Ảnh: BTC
Phim truyện Vị thần của con đem lại nhiều cảm xúc về câu chuyện gia đình - Ảnh: BTC

Còn Thiếu, Hoàng tử bé và mê cung xanh, Vị thần của con lại là những câu chuyện dung dị về gia đình. Chọn điểm nhìn của trẻ thơ, cả ba phim ngắn đều chạm đến khán giả, thậm chí có lúc khiến người lớn giật mình vì  nhận ra những vô tâm của mình ở đâu đó với con trẻ, với người già...

Phim truyện Cách khác đã từng giành giải Ban giám khảo tại Liên hoan phim sinh viên Châu Á 2015 - Ảnh: BTC
Phim truyện Cách khác đoạt giải khuyến khích và cũng từng giành giải Ban giám khảo tại Liên hoan phim sinh viên Châu Á 2015 - Ảnh: BTC

Nếu như phim hoạt hình Nhà máy đặt ra câu hỏi "nếu cả thế giới này con người đều được sản xuất thành “người tiêu chuẩn” thì sao?" thì phim truyện Bội là những giọt đắng về cuộc đời của người nghệ sĩ hát bội, phim Siêu lại là câu chuyện đầy cảm động về tình người cao đẹp…

Và bốn phim tài liệu Gập ghềnh bậc thang, Con nhớ mẹ, Sinh đôi, Gia đình đầu trọc thực sự đem lại cho khán giả nhiều cảm xúc về những con người khá đặc biệt trong xã hội hôm nay.

Phim tài liệu Sinh đôi có cách kể chân thực, cảm động về cuộc sống của hai bạn nhỏ ở Hà Tĩnh bị bệnh bạch tạng - Ảnh: BTC
Phim tài liệu Sinh đôi có cách kể chân thực, cảm động về cuộc sống của hai bạn nhỏ ở Hà Tĩnh bị bệnh bạch tạng - Ảnh: BTC

Thế hệ 9X cũng “xông” cả vào đề tài chiến tranh qua Lính Định mệnh

Vụng về lẫn thú vị

Là người tâm huyết với thế hệ làm phim trẻ, đạo diễn Nhuệ Giang đã chăm chú tham gia các buổi chiếu của. Bà cho rằng, nhiều bộ phim ở đây còn vụng về, có chỗ ngây ngô, nhiều phim có cách xử lý cũ. Thế nhưng, nhiều bộ phim cũng mang đến những điều thú vị, là lạ.

Ví như phim Cảm xúc có nội dung bình thường thế nhưng được kể bằng hình ảnh, âm thanh, góc quay xử lý khá tinh tế - biểu đạt được nội tâm nhân vật.

Hay như phim Định mệnh - dù là cách kể có phần khiên cưỡng, đôi chỗ lủng củng, thế nhưng cho người xem thấy được sự dám “mạo hiểm” của một thế hệ trước đề tài chiến tranh đã lùi xa mấy chục năm qua.

Phim truyện Cảm xúc có câu chuyện không mới nhưng cách kể bằng hình ảnh, âm nhạc khá thú vị - Ảnh: BTC
Phim truyện Cảm xúc có câu chuyện không mới nhưng cách kể bằng hình ảnh, âm nhạc khá thú vị - Ảnh: BTC

Thầy giáo Sơn - giảng viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh cũng khen các sinh viên có nhiều tiến bộ. Như phim Mùa hè tuổi 17, thầy Sơn cho rằng câu chuyện chẳng có gì nhưng với kịch bản văn học chắc và hình ảnh đẹp nên bộ phim vẫn có thể đứng được. Còn phim ThiếuHoàng tử bé và mê cung xanh đã khôn ngoan chọn những điểm nhìn của trẻ thơ nên lôi kéo được khán giả bằng sự hồn nhiên, chân thật - “dù rằng hễ có chỗ nào triết lý bằng góc nhìn, cách cảm của người lớn là hỏng bét” - giảng viên Sơn nói.

Phim Hoàng tử bé và mê cung xanh đoạt giải Ong bạc - Ảnh: BTC
Phim Hoàng tử bé và mê cung xanh đoạt giải Ong bạc - Ảnh: BTC

Mặc dù diễn ra vào các ngày giữa tuần, LHP ngắn sinh viên lần V- giải ong vàng 2015 của trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh vẫn thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả là sinh viên các trường nghệ thuật.

Hai mươi phim ngắn được chiếu có sự đa dạng về thể loại, gồm: hài, kinh dị, tâm lý, giả tưởng,... Trong số đó, có một số phim đã được giới thiệu ở các quốc tế như Siêu, Gia đình đầu trọc; thậm chí phim Cách khác đã giành giải ban giám khảo của LHP sinh viên châu Á- 2015 và phim Thiếu giành giải Cánh diều bạc 2013 của Hội Điện ảnh Việt Nam.

Theo đạo diễn Nhuệ Giang, những giải thưởng như Ong vàng hay Búp sen vàng là rất cần thiết để khuyến khích các bạn trẻ đam mê hơn với điện ảnh.
ĐỨC TRIẾT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên