05/12/2018 11:19 GMT+7

'Philippines sẽ chơi tấn công để vào chung kết'

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Trả lời Tuổi Trẻ chiều 4-12, đội trưởng Phil Younghusband nói Philippines sẽ chơi tấn công trước VN trong trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình vào ngày 6-12 tới để vào chung kết.

Philippines sẽ chơi tấn công để vào chung kết - Ảnh 1.

Phil Younghusband ở trận lượt đi Philippines thua tuyển VN 1-2 - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Phil Younghusband nói: "Thất bại 1-2 ngay trên sân nhà khiến tôi cũng như toàn đội khá buồn. Nhưng đó mới chỉ là một nửa con đường, chúng tôi vẫn còn 90 phút tại Mỹ Đình để lật ngược thế cờ. Chúng tôi lạc quan về điều đó".

* Mục tiêu của Philippines ở trận đấu tối 6-12 như thế nào?

- Dĩ nhiên là ghi bàn và giành chiến thắng trước VN ở trận lượt về. Muốn thế, chúng tôi phải chơi tấn công. Philippines cần ghi bàn vào lưới VN nếu không chúng tôi sẽ bị loại. Do đó, chúng tôi không thể chơi phòng ngự ở trận đấu này được vì Philippines cần ghi ít nhất 2 bàn để vào chung kết.

* Anh có tự tin sẽ làm được điều đó?

- Tất nhiên. Chúng tôi tự tin bởi không tự tin thì không thể giành kết quả tốt được.

* Đã đối đầu với hàng phòng ngự VN ở lượt đi, anh đánh giá hàng phòng ngự VN thế nào?

- Đây là hàng phòng ngự rất khó bị đánh bại. Tại AFF Cup 2018, họ chỉ mới để thủng lưới 1 bàn. Tuy tuyển VN chơi với sơ đồ 3-4-3 nhưng có khi họ cũng chơi với 4-5 hậu vệ trong từng thời điểm của trận đấu. Do có rất nhiều cầu thủ VN cùng tham gia phòng ngự nên muốn ghi bàn, chúng tôi phải cố gắng xuyên thủng hàng phòng ngự vững chắc đó.

* Anh có ấn tượng với cầu thủ nào của VN không, đặc biệt là ở hàng phòng ngự?

- Rất khó để nói cầu thủ nào của VN khiến tôi ấn tượng nhất bởi cách chơi của VN là cùng phòng ngự và cùng nhau tấn công. Họ thi đấu rất khát khao và tràn đầy năng lượng. Nhưng tôi rất thích cầu thủ đã ghi bàn mở tỉ số ở trận lượt đi (Anh Đức - PV). Một cầu thủ tấn công nữa mà tôi thích là số 19 (Quang Hải - PV), anh ấy có cái chân trái cực kỳ khéo léo.

* Philippines đã trải qua chuyến bay dài để đến VN. Chắc hẳn các bạn rất mệt...

- Chúng tôi mất 19 tiếng đồng hồ để bay từ Bacolod lên Manila, sau đó bay sang Hong Kong rồi mới đến Hà Nội vào tối 3-12. Chúng tôi không có chuyến bay riêng như VN. Tôi nghĩ các cầu thủ VN thật may mắn khi có điều kiện tốt như vậy để hồi phục sức khỏe. Do chuyến bay dài nên chúng tôi rất mệt. Không chỉ vậy, trận bán kết lượt đi kết thúc 22h, thông thường các cầu thủ cần quá trình nghỉ ngơi để hồi phục sau trận, nhưng chúng tôi không có được điều đó. Chúng tôi rời khách sạn ở Bacolod lúc 4h sáng để chuẩn bị cho chuyến bay lên Manila.

Tiền vệ Hùng Dũng bị đau nhẹ

Chiều 4-12, tuyển VN đã có buổi tập trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VN nhằm chuẩn bị cho trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 với Philippines vào ngày 6-12.

Ở buổi tập này, tiền vệ Hùng Dũng đã phải tập riêng vì chấn thương. Anh đi bộ ngoài sân cùng bác sĩ của đội tuyển. Tuy nhiên, đây là chấn thương nhẹ và anh hoàn toàn có thể ra sân đá trận lượt về với Philippines. Tiền đạo Văn Toàn cũng không có mặt trên sân tập sau chấn thương trước trận đấu cuối cùng vòng bảng với Campuchia.

Ông Park nghiền ngẫm và ghi chép khá lâu trước khi đưa giấy và bàn bạc với trợ lý Lee Young Jin để bắt đầu buổi tập. Ông Park cho thấy sự tập trung cho trận đấu sắp tới dù tuyển VN đang nắm lợi thế sau chiến thắng 2-1 ở lượt đi. Trước buổi tập, HLV Park Hang Seo đã trò chuyện với người đồng hương Jin Jong Oh - xạ thủ từng 4 lần vô địch Olympic. Ông Park và toàn đội sau đó đã chụp hình lưu niệm cùng Jin Jong Oh.

Chiều 4-12, trong buổi tập của tuyển Philippines, đáng chú ý khi họ chỉ còn 16 cầu thủ trên sân và một không thể ra sân tập được vì chấn thương. Đó là tiền vệ quan trọng Manuel Ott ở tuyến giữa.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên