31/07/2013 17:19 GMT+7

Philippines: nợ tiền điện, cắt luôn cả tỉnh

ĐỨC TOÀN
ĐỨC TOÀN

TTO - Người dân toàn tỉnh Albay ngỡ ngàng khi bỗng dưng bị cắt điện từ trưa 30-7. Bộ Năng lượng Philippines (DOE) cho biết không tiếp tục cấp điện cho tỉnh Albay vì địa phương này không thanh toán tiền điện trong tháng 6.

FalqmN2o.jpgPhóng to
Toàn tỉnh Albay, Philippines bị cắt điện vì nợ tiền điện - Ảnh: PhilStar

DOE cho biết thông báo cúp điện đã được gửi tới Hợp tác xã điện lực Albay (ALECO).

Theo báo Inquirer, số tiền điện nợ trong tháng 6 của tỉnh Albay là 56 triệu peso (gần 4,4 triệu USD).

Còn báo PhilStar cho biết khoản nợ tiền điện của ALECO tích lũy trong hơn 15 năm qua lên đến 4 tỉ peso (93 triệu USD).

Theo Hãng tin AP, tất cả cửa hàng tại tỉnh Albay phải đóng cửa trong khi các bệnh viện phải sử dụng máy phát điện dự phòng. Ngay cả văn phòng tỉnh trưởng tỉnh Albay, ông Joey Salceda, cũng bị cắt điện. Ông Salceda bày tỏ lo ngại về các tác động tiêu cực đến nền kinh tế trong tỉnh vì cúp điện.

Albay là một tỉnh hoạt động nông nghiệp, đồng thời là nơi cung cấp năng lượng địa nhiệt lớn nhất Philippines.

Trong khi đó, 1,2 triệu dân ở Albay ngỡ ngàng vì bị cắt điện mà không rõ lý do. Kênh GMA cho biết nhiều người dân phải xếp hàng mua nến, gas và máy phát điện.

“Về đêm thì hoàn toàn tối đen như mực, trời lại còn mưa nên giống như trong mùa bão vậy” - một nhân viên bảo hiểm tên Cristie Recebido nói với AFP.

Chính quyền cam kết sẽ sớm nối lại điện sinh hoạt cho người dân ngay trong tuần này.

Theo ông Salceda, Bộ Năng lượng đã đặt ra hai điều kiện để cấp lại điện cho tỉnh Albay: không cấp điện cho 100 khách hàng nợ tiền điện nhiều nhất - phần lớn là các doanh nghiệp, và lập kế hoạch trả nợ tiền điện.

ĐỨC TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên