02/04/2009 08:11 GMT+7

Philippines chuẩn bị tấn công Abu Sayyaf

HẠNH NGUYÊN
HẠNH NGUYÊN

TT - Cuộc khủng hoảng con tin 10 tuần qua tại đảo Jolo, phía nam Philippines, đang dẫn đến cuộc đối đầu căng thẳng. Hãng tin AP cho biết ngày 1-4, quân đội và xe tăng của chính phủ Manila đã bao vây căn cứ trong rừng của tổ chức phiến quân Abu Sayyaf, sau khi thời hạn yêu cầu nhóm này thả ba con tin kết thúc một ngày trước đó.

i8GT1k49.jpgPhóng to

Thượng nghị sĩ Richard Gordon, đứng đầu Hội Chữ thập đỏ Philippines, lên truyền hình kêu gọi các tay súng thả con tin khi thời hạn cuối cùng trôi qua - Ảnh: Reuters

TT - Cuộc khủng hoảng con tin 10 tuần qua tại đảo Jolo, phía nam Philippines, đang dẫn đến cuộc đối đầu căng thẳng. Hãng tin AP cho biết ngày 1-4, quân đội và xe tăng của chính phủ Manila đã bao vây căn cứ trong rừng của tổ chức phiến quân Abu Sayyaf, sau khi thời hạn yêu cầu nhóm này thả ba con tin kết thúc một ngày trước đó.

Các lực lượng chính phủ đã được tái triển khai gần khu trại của Abu Sayyaf ở thị trấn Indanan. Hòn đảo có đông dân là người Hồi giáo này cũng bị đặt dưới tình trạng khẩn cấp, sau khi các cuộc thương lượng để Abu Sayyaf thả các con tin người Thụy Sĩ, Ý và Philippines bị thất bại. Abu Sayyaf dọa chặt đầu con tin lúc 14g ngày 31-3 nếu quân chính phủ không rút khỏi 15 ngôi làng trên đảo Jolo. Yêu cầu này lập tức đã bị bác bỏ vì không đủ thời gian và vì chính quyền lo ngại dân thường có nguy cơ bị tấn công.

Hiện chưa có thông tin gì về tính mạng của các con tin sau khi thời hạn trên trôi qua. Thống đốc đảo Jolo, ông Sakur Tan, cho biết có nguồn tin mật báo rằng tất cả con tin vẫn còn sống, nhưng nguồn tin không có bằng chứng nào chứng minh điều này.

Gmanews.tv cho biết hơn 1.000 lính thủy đánh bộ, cảnh sát đã bao vây khu vực của phiến quân nhiều tuần liền. Sau đó, họ rút quân vào tuần trước để tạo điều kiện cho phiến quân thả con tin. Nhưng sự việc này đã không diễn ra và ông Sakur Tan tỏ ra cứng rắn khi tuyên bố Philippines sẽ làm mọi việc để đảm bảo phiến quân không thể bắt cóc người nữa. Phiến quân Abu Sayyaf từng chặt đầu nhiều con tin, gồm một người Mỹ năm 2001 và bảy người Philippines năm 2007. Chính phủ Mỹ cũng đã đưa tổ chức gồm 400 tay súng này vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Abu Sayyaf có nghĩa "Người mang gươm", ra đời những năm 1990 với mục tiêu thành lập quốc gia Hồi giáo độc lập ở Philippines. Tổ chức này bị cho là đã thực hiện nhiều vụ khủng bố đẫm máu ở Philippines, trong đó có vụ đánh bom một chuyến phà gần vịnh Manila năm 2004, làm hơn 100 người thiệt mạng.

HẠNH NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên