19/01/2006 02:37 GMT+7

Philippines báo động vì bốn sĩ quan vượt ngục

THỦY TÙNG (Theo iqn7)
THỦY TÙNG (Theo iqn7)

TT - Quân đội và cảnh sát Philippines đang được huy động toàn lực để truy lùng bốn sĩ quan vừa vượt ngục. Tối 17-1, bốn sĩ quan bị tống ngục sau lần tổ chức đảo chính bất thành năm 2003 đã trốn thoát khỏi nhà tù quân sự ở Fort Bonifacio, thủ đô Manila.

46e8O9Bj.jpgPhóng to
Các sĩ quan lãnh đạo cuộc đảo chính trong cuộc họp báo hồi tháng 7-2003 - Ảnh: AP
TT - Quân đội và cảnh sát Philippines đang được huy động toàn lực để truy lùng bốn sĩ quan vừa vượt ngục. Tối 17-1, bốn sĩ quan bị tống ngục sau lần tổ chức đảo chính bất thành năm 2003 đã trốn thoát khỏi nhà tù quân sự ở Fort Bonifacio, thủ đô Manila.

Theo điều tra ban đầu, bốn người này đã chồng ghế để thoát ra theo ngả cửa sổ lúc 21g. Cuộc vượt ngục diễn ra ngay trước khi bốn người này theo dự kiến sẽ được chuyển trại.

Tháng trước một đại úy hải quân tên Nicanor Faeldon, cùng nằm trong ban lãnh đạo cuộc đảo chính bất thành, cũng đã trốn thoát. Faeldon lừa lúc đội áp giải sơ hở để trốn đi trong giờ giải lao của phiên tòa xét xử chính ông ta vào ngày 14-12-2005.

Tháng 9-2003, sau khi quân đội của Tổng thống Arroyo khống chế được cuộc đảo chính, Tổng thống Arroyo đã chấp nhận lời xin lỗi của những sĩ quan này và hứa sẽ khoan hồng nếu họ hợp tác. Tuy nhiên, sau đó những người cầm đầu chủ chốt đã bị tòa án binh lẫn tòa án dân sự xét xử về nhiều tội khác nhau.

THỦY TÙNG (Theo iqn7)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên