02/09/2007 16:20 GMT+7

Philippin có thể cấm nhập một loại gạo biến đổi gien

LÊ THÀNH (Theo AP)
LÊ THÀNH (Theo AP)

TTO - Tòa án thánh phố Quezon miền trung Philippin vừa ra lệnh treo đơn đề nghị nhập khẩu loại gạo biến đổi gien LL62 vào Philippin của Bayer Philippin, một nhánh của tập đoàn Bayer của Đức.

Lệnh này xuất phát từ khuyến cáo của tổ chức Hòa bình Xanh tại Philippin trong khi chờ có thêm nghiên cứu về độ an toàn của gạo LL62. Đại diện của Hòa bình Xanh Daniel Ocampo cho biết việc nhập gạo biến đổi gien là một vấn đề quan trọng của xã hội và nó có thể thay đổi tương lai của loại thực phẩm quan trọng nhất của Philippin.

Tòa án Quezon đã định ngày 14-9 tới cho phiên điều trần đối với yêu cầu ngừng nhập gạo LL62 của Hòa bình Xanh.

Năm ngoái, nông dân Mỹ đã kiện một loại gạo biến đổi gien khác của Bayer là LL601 với cáo buộc gạo này đã làm biến đổi cấu trúc gien của một số loại gạo thông thường ở Mỹ, làm rớt giá những loại gạo này. Tuy nhiên, các cơ quan kiểm định thực phẩm của Mỹ, Anh, Canada và Hà Lan đã công nhận rằng LL601 không gây hại đối với sức khỏe con người.

LÊ THÀNH (Theo AP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên