22/04/2018 09:22 GMT+7

Phía sau vụ kiện triệu đô

DUY LINH
DUY LINH

TTO - Ủy ban quốc gia Đảng Dân chủ Mỹ cáo buộc chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump, Chính phủ Nga và trang WikiLeaks đã bắt tay để gây ảnh hưởng tới kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Phía sau vụ kiện triệu đô - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đối mặt với một loạt vụ kiện trong nước - Ảnh: REUTERS

Trong đơn kiện nộp lên Tòa án liên bang ở Manhattan, New York (Mỹ) ngày 20-4, Ủy ban quốc gia Đảng Dân chủ Mỹ (DNC) nhấn mạnh các quan chức cấp cao trong chiến dịch tranh cử của ông Trump đã thông đồng với Chính phủ Nga và cơ quan tình báo quân sự của nước này, gây tổn hại cho ứng cử viên tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ Hillary Clinton, đẩy cuộc bầu cử theo hướng có lợi cho ông Trump bằng cách tấn công tin tặc hệ thống máy tính của Đảng Dân chủ.

"Phản bội chưa từng thấy"

Đơn kiện cáo buộc chiến dịch tranh cử của ứng cử viên Đảng Cộng hòa đã "hăm hở hoan nghênh sự giúp đỡ của Nga" trong cuộc bầu cử năm 2016 và cáo buộc họ là một "tập đoàn kiếm tiền gian trá", làm việc theo kiểu "kẻ tung người hứng" với Matxcơva.

Hãng tin Reuters dẫn lời ông Tom Perez, chủ tịch DNC, ngày 21-4 nhấn mạnh người Nga đã tìm thấy một đối tác "tích cực và sẵn lòng bắt tay" là chiến dịch tranh cử của ông Trump.

"Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công toàn diện nhắm vào nền dân chủ Mỹ và họ đã tìm thấy một đối tác sẵn lòng và tích cực chính là chiến dịch tranh cử của Donald Trump. Đây là một hành động phản bội chưa từng thấy" - ông Perez chỉ trích.

Tháng 11-2016, cả thế giới ngã ngửa trước chiến thắng bất ngờ ở mức cao chưa từng có của ứng viên Trump ở Mỹ. Chưa đầy 1 tháng sau ngày ông Trump nhậm chức, chiến dịch tranh cử tổng thống 2020 của ông Trump chính thức đi vào hoạt động.

Viết trên trang Twitter cá nhân ngày 21-4, đương kim Tổng thống Trump đã gọi phe Dân chủ là "kẻ cản trở", đe dọa sẽ phản công dựa trên bê bối sử dụng email cá nhân cho việc công của bà Hillary Clinton.

Nhà Trắng không hồi đáp yêu cầu bình luận, trong khi chiến dịch tranh cử của ông Trump gọi vụ kiện là một sự vớ vẩn và mô tả nó là một nỗ lực nhằm gây quỹ.

"Đây là một vụ kiện sai trái dựa trên một tuyên bố không có thật về sự thông đồng với Nga, được đệ trình bởi một Đảng Dân chủ túng quẫn, gặp nhiều vấn đề và gần như phá sản" - Brad Parscale, người quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump, bình luận.

Phía sau vụ kiện triệu đô - Ảnh 2.

Nhóm luật sư đại diện ông Trump đến Tòa án quận ở Los Angeles ngày 20-4 để trình bày bảo vệ thân chủ trong vụ việc liên quan diễn viên khiêu dâm Stephanie Clifford, biệt danh "Daniels cuồng nhiệt" - Ảnh: REUTERS

Tranh thủ kiếm phiếu?

Vụ kiện, được đánh giá là tiêu tốn hàng triệu USD, diễn ra đúng vào thời điểm phe Dân chủ và Cộng hòa đang tranh thủ sự ủng hộ trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ vào tháng 11 tới. Cuộc bỏ phiếu có thể quyết định phe nào sẽ kiểm soát Thượng viện 100 ghế, vốn đang trong thế giằng co 51-49 sau cuộc bầu cử năm 2016.

Giới quan sát nhận định bằng cách đẩy vụ kiện vào lúc này, phe Dân chủ đang muốn nhắc nhở cử tri vấn đề Nga và nghi án Matxcơva can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016. Các cuộc khảo sát sớm cho thấy phe Cộng hòa có nguy cơ mất quyền kiểm soát Quốc hội.

Leonard Williams, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Manchester, nhận xét vụ kiện là công cụ hữu ích để phe Dân chủ chống lại lập luận "không có sự thông đồng với Nga" của phe Cộng hòa và Tổng thống Trump.

"Đứng từ góc độ đảng phái, đó chính xác là những gì các ứng viên nghị sĩ của Đảng Dân chủ cần" - Hãng tin Reuters dẫn lời ông Williams.

Vụ kiện của DNC sẽ thổi thêm lửa và thu hút sự chú ý vào nghi án Nga can thiệp bầu cử Mỹ và sự thông đồng của chiến dịch tranh cử Trump với người Nga - hai vấn đề đang được công tố viên đặc biệt Robert Mueller điều tra.

"Sẽ có những sự kiện và mối quan hệ mà chúng ta chưa từng biết được khám phá" - giáo sư Williams dự đoán.

Con trai, con rể Tổng thống Trump cũng bị kiện

Các bị đơn trong vụ kiện của DNC bao gồm ba người đã bị truy tố từ kết quả cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về sự can thiệp của Nga: cựu quản lý chiến dịch tranh cử Trump Paul Manafort; phụ tá của Manafort, ông Rick Gates và cựu trợ lý chiến dịch George Papadopoulos.

Con trai của Tổng thống Trump, ông Donald Trump Jr.; trợ lý của ông Trump, ông Roger Stone và con rể của tổng thống Mỹ, ông Jared Kushner cũng xuất hiện trong đơn kiện với tư cách bị đơn.

DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên