26/07/2008 02:20 GMT+7

Phía sau hành vi bạo lực của Lý Á Bằng

NGA TRÂN (Theo 163.Xinhua.net)
NGA TRÂN (Theo 163.Xinhua.net)

TT - Chỉ nửa ngày sau chuyện nam diễn viên Trung Quốc nổi tiếng Lý Á Bằng đánh phóng viên tuần san Hu Zhou (ảnh), clip hình ảnh "Quách Tĩnh TQ tung chưởng với ký giả” đã lan nhanh trên các trang mạng. Giới bình luận cũng chia làm hai phe, phe bênh thần tượng, phe bảo vệ phóng viên. Lý Á Bằng thì nói rằng mình là một người cha chỉ cố bảo vệ con mình.

TNcSv5Ep.jpgPhóng to
TT - Chỉ nửa ngày sau chuyện nam diễn viên Trung Quốc nổi tiếng Lý Á Bằng đánh phóng viên tuần san Hu Zhou (ảnh), clip hình ảnh "Quách Tĩnh TQ tung chưởng với ký giả” đã lan nhanh trên các trang mạng. Giới bình luận cũng chia làm hai phe, phe bênh thần tượng, phe bảo vệ phóng viên. Lý Á Bằng thì nói rằng mình là một người cha chỉ cố bảo vệ con mình.

Cô bé được cha bảo vệ năm nay chỉ mới hai tuổi, sinh ra đã bị dị tật nhỏ, vì thế cha mẹ bé âm thầm đưa bé sang Mỹ chữa trị, khi về họ lập ra một quỹ từ thiện mang tên Yên Nhiên Thiên Sứ để dốc lòng giúp đỡ những đứa trẻ nghèo không may mang tật bệnh. Có thể Lý Yên chưa biết nhiều về công việc của cha mẹ mình. Cô bé không biết cha là nam tài tử nổi tiếng đào hoa với những mối tình trên phim và trong đời thật tại TQ. Mẹ bé là ca sĩ thiên hậu của làng giải trí Hong Kong. Trước khi đến với nhau, mẹ bé cũng có những mối tình làm hao tốn nhiều giấy mực.

Cô bé cũng không biết trong suốt thời gian chung sống bên nhau, cha và mẹ cô luôn là mục tiêu săn đuổi của báo chí. Cha bé nhiều lần nổi nóng với báo chí khi bị đeo bám.

Lần này thì khác, 16g ngày 23-7 tại sân bay Bangkok, rất đông phóng viên đã chờ sẵn, họ chọn điểm dừng này để đón các "sao" ra về sau đám cưới của bộ đôi Lương Triều Vỹ - Lưu Gia Linh. Và họ đã "bắt được vàng" khi trước ống kính của mình là gia đình ngôi sao Lý Á Bằng - Vương Phi, dĩ nhiên người bị chụp nhiều nhất chính là cô bé hai tuổi Lý Yên. Anh chàng phóng viên bị đánh trước đó đã gí sát ống kính vào mặt bé, chắc hẳn muốn chụp một chân dung thật rõ để xem những vết tích từ dị tật cũ của bé có còn dấu vết. Trước tiếng khóc vì hoảng sợ của con gái, Lý Á Bằng đã có hành động mất bình tĩnh như la hét, chửi tục, đánh, đá hai phóng viên, ném máy ảnh, máy quay phim xuống đất...

Trước Lý Á Bằng - Vương Phi, báo chí Hong Kong từng đeo bám vợ chồng Tạ Đình Phong - Trương Bá Chi và cả bé trai Tạ Chấn Hiên. Khi xảy ra xìcăngđan ảnh sex Trần Quán Hy, báo chí Hong Kong đều nôn nóng gia đình này sẽ tan vỡ để hi vọng có thêm nhiều chuyện khai thác...

Câu chuyện quanh mối quan hệ giữa báo và "sao" trong làng giải trí Hong Kong một lần nữa lại được hâm nóng.

NGA TRÂN (Theo 163.Xinhua.net)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên