16/08/2011 03:10 GMT+7

Phía sau bình yên

 LÊ QUỲNH
 LÊ QUỲNH

TT - Vở kịch dựa trên câu chuyện có thật về trường hợp một chiến sĩ - liệt sĩ công an công tác ở quận 11, TP.HCM đã mất năm 2006 sau năm năm bị nhiễm HIV khi làm nhiệm vụ, vợ anh cũng chết trước đó một năm vì nhiễm bệnh từ chồng, để lại một con trai nhỏ và cha mẹ già.

TT - Vở kịch dựa trên câu chuyện có thật về trường hợp một chiến sĩ - liệt sĩ công an công tác ở quận 11, TP.HCM đã mất năm 2006 sau năm năm bị nhiễm HIV khi làm nhiệm vụ, vợ anh cũng chết trước đó một năm vì nhiễm bệnh từ chồng, để lại một con trai nhỏ và cha mẹ già.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

3Xak79tr.jpgPhóng to

Kể câu chuyện về Nam - trung úy đội cảnh sát phòng chống ma túy, Phía sau bình yên(ảnh) là vở diễn đầu tay nhiều tâm huyết của tác giả trẻ Thanh Nga - đạo diễn dàn dựng Ðoàn Quốc Hưng, đạo diễn truyền hình Lê Cường. Vở có sự tham gia diễn xuất nhiều cảm xúc của dàn diễn viên gạo cội: NSƯT Ðàm Loan, Mai Huỳnh, Mỹ Uyên, Minh Trí, Lê Bình, Lê Diễn, Lê Quốc Nam, Hồng Thắm, Việt Hà...

Ca khúc cùng tên được viết riêng cho vở của nhạc sĩ Quang Anh với giai điệu trầm hùng mà da diết: Có những chiến sĩ ra đi không trở lại - Cho cuộc sống mãi yên vui và em thơ hồn nhiên đến trường, vì ngày mai vì cuộc đời mãi bình yên - Và ngày mai sẽ không bao giờ quên anh. Và cuộc đời sẽ mãi biết ơn anh.

Kịch Phía sau bình yên là tác phẩm được HTV dàn dựng nhân kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập Lực lượng Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2011) và phát sóng lúc 8g10 trên HTV9 ngày 16-8-2011.

LÊ QUỲNH

 LÊ QUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên