![]() |
TP.HCM thông qua Công ty Dịch vụ công ích TNXP đã tổ chức nhiều điểm giữ xe theo giá quy định - Ảnh: MINH ĐỨC |
Theo đại diện Sở Tài chính, việc điều chỉnh này chỉ là động tác hợp thức hóa cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay chứ không mang ý nghĩa đề xuất tăng giá.
Giá trung tâm cao hơn ngoại thành
Ông Nguyễn Quốc Chiến - trưởng ban vật giá TP.HCM, đơn vị tổ chức soạn dự thảo - cho biết hiện nơi này vẫn đang lấy ý kiến từ các đơn vị kinh tế quận, huyện trước khi trình UBND TP.HCM và HĐND TP thông qua.
Điểm mới nhất trong dự thảo về thu phí giữ xe hai bánh, bốn bánh lần này là việc thu phí sẽ được chia theo khu vực. Theo đó, khu vực trung tâm như quận 1, 3 và 5 sẽ có mức phí cao hơn so với các quận còn lại, mức chênh lệch khoảng 1.000-2.000 đồng/lượt đối với xe hai bánh và 5.000-15.000 đồng/lượt đối với xe bốn bánh. Riêng năm quận, huyện ngoại thành có mức thu bằng 50% so với khu vực trung tâm. Giá giữ xe tay ga cao hơn xe bình thường 1.000 đồng/lượt.
Dự thảo mới cũng chia mức phí giữ xe gắn máy theo ba nhóm cụ thể. Giá giữ xe tại trường học, bệnh viện sẽ thấp hơn các trung tâm thương mại, siêu thị. Đặc biệt, dự thảo đưa ra quy định phí giữ xe tại các nhà hàng, chợ thương mại lớn, khách sạn 5 sao để tăng cường kiểm soát giá giữ xe máy tại khu vực này (mức thu cao nhất là 4.000 đồng/lượt).
Theo lý giải của Sở Tài chính, quy định về phí giữ xe hiện hành có từ năm 2005 đã quá lạc hậu. Qua khảo sát của thanh tra Sở Tài chính, giá giữ xe máy hiện phổ biến 2.000-4.000 đồng/lượt, đặc biệt khu vực trung tâm như quận 1, 3 giá giữ xe lên đến 5.000-10.000 đồng/lượt.
Giá giữ xe máy theo quy định hiện hành và giá đề xuất điều chỉnh
Đơn vị: đồng/xe/lượt
Giá đề xuất<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> |
Giá hiện hành | ||||
Loại xe |
Bệnh viện và trường học (nhóm 1) |
Chợ, siêu thị, chung cư hạng II, III, IV, cửa hàng (nhóm 2) |
Chung cư hạng I, khu vui chơi, nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại, các chợ Bến Thành, An Ðông, Bình Tây, Kim Biên… (nhóm 3) |
Nhóm 1 và nhóm 2 |
Nhóm 3 |
Xe máyvà xe điện |
2.000 |
3.000 |
4.000 |
1.000 |
2.000 |
Xe tay ga |
3.000 |
4.000 |
5.000 |
1.000 |
2.000 |
Phí giữ xe hơi tăng 40%
Với việc phát triển quá nhanh số lượng ôtô trên địa bàn TP, dự thảo lần này điều chỉnh khá mạnh mức phí trông giữ ôtô. Đặc biệt mức chênh lệch giá thu phí giữa ban ngày và ban đêm lên đến 50%. Ngoài ra, thay vì chia xe 4 chỗ và trên 15 chỗ như quy định hiện hành, dự thảo mới đề xuất chia thành loại xe dưới 8 chỗ và trên 8 chỗ, vì vậy những xe trên 8 chỗ phải chịu mức phí tăng 30-40% so với giá hiện giờ.
Bảng dự thảo thu phí giữ xe mới cũng chia theo “sao”. Những bãi xe có điều kiện trông giữ tốt như giữ xe có mái che (trong nhà), đầu tư thiết bị điện tử hiện đại... có thể sử dụng hệ số điều chỉnh từ 1 đến 2 đối với những trường hợp có nhu cầu.
Với xe trên 7 chỗ đến dưới 16 chỗ mức thu tháng như sau: 1,25 triệu đồng/xe/tháng tại khu vực quận 1, 3, 5; 1 triệu đồng/xe/tháng ở các quận còn lại và 500.000 đồng/xe/tháng tại năm huyện ngoại thành.
Theo quy định, các cơ quan hành chính nhà nước có trách nhiệm bố trí khu vực để xe cho người đến giao dịch, làm việc và không thu phí gửi xe, nhưng thực tế hiện nay tại TP.HCM vẫn còn không ít cơ quan công khai thu lập lờ trong thực hiện khiến người dân vẫn phải trả phí giữ xe. Vì vậy, dự thảo cũng kiến nghị UBND TP tiếp tục yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc không thu phí giữ xe tại các cơ quan hành chính nhà nước.
Theo thanh tra Sở Tài chính TP, quý 1-2011 qua kiểm tra 76 điểm giữ xe tại các chợ, bệnh viện, khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại, đoàn kiểm tra sở đã tiến hành lập 20 biên bản vi phạm hành chính trong việc không niêm yết và thu phí giữ xe cao hơn quy định, không có giấy phép đăng ký kinh doanh... Việc xử phạt tương đối khó khăn do các điểm giữ xe dùng nhiều “chiêu” để lách quy định như thu phí giữ mũ bảo hiểm, giữ xe trên hai giờ trả thêm tiền... |
___________________
Loạn giá giữ xe
Giá giữ xe tại TP.HCM luôn là vấn đề bức xúc của người dân. Mặc dù TP có quy định quản lý giá giữ xe nhưng hầu hết các bãi giữ xe đều tự ý thu tiền cao hơn.
Cơ quan hành chính: nơi thu, nơi không
Qua khảo sát cho thấy các cơ quan cấp TP và quận huyện đều thực hiện nghiêm túc chủ trương không thu phí giữ xe của người dân đến giao dịch. Hầu hết trụ sở của các cơ quan công an cũng đều miễn phí gửi xe.
Một số phường như Đa Kao (Q.1), khi người dân tới giao dịch sẽ nhận một phiếu gửi xe miễn phí, khi lấy xe thì trình phiếu này. Theo ông Võ Kim Long - phó chủ tịch UBND P.Đa Kao, phường phải phát phiếu miễn phí cho người dân để tránh trường hợp những người không tới giao dịch tại phường cũng gửi xe.
Tuy nhiên, một số phường vẫn thu phí giữ xe của người dân từ 2.000-3.000 đồng/xe. Chiều 14-4 tại P.Bình Hưng Hòa A (Q.Bình Tân), chúng tôi gửi xe ở trụ sở UBND phường và bị thu 2.000 đồng/xe. Trước đó, ngày 17-3, khi gửi xe tại trụ sở UBND P.15 (Q.Tân Bình), dù nhân viên giữ xe tại đây không đòi tiền nhưng khi chúng tôi hỏi thì nhân viên này nói: “Anh đưa bao nhiêu cũng được!”.
Điều đáng nói là nhiều người dân không biết có chuyện miễn phí gửi xe tại các cơ quan hành chính nhà nước. Chị H. tới công chứng giấy tờ vào chiều 14-4 tại UBND P.Bình Hưng Hòa A, nói: “Nếu Nhà nước không có chủ trương thu tiền thì phải tuyên truyền rộng rãi cho người dân biết. Chúng tôi không biết nên cứ nghĩ việc thu tiền là bình thường”.
Đủ loại giá
Trong một bãi đất trống ở số 235 Trần Hưng Đạo (P.Cô Giang, Q.1) đang được tận dụng để giữ xe, khi chúng tôi đặt vấn đề gửi xe du lịch 16 chỗ thì chủ bãi lắc đầu. Theo chúng tôi hiểu, loại xe này chiếm diện tích nhiều nhưng giá không chênh lệch so với xe dưới 8 chỗ do ở đây đã kín chỗ nên không nhận thêm xe.
Tại một bãi đất trống khác trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (P.6, Q.3) có treo bảng cho gửi xe máy, xe hơi. Liên hệ trực tiếp với nhân viên giữ xe, chúng tôi biết giá giữ xe trên 8 chỗ là 1,7 triệu đồng/tháng, xe dưới 8 chỗ là 1,5 triệu đồng/tháng. Nếu gửi theo lượt có giá 50.000 đồng/lượt ban ngày, gửi ban đêm là 70.000 đồng/lượt.
Giá giữ xe hơi tại các bãi ở quận trung tâm TP như vậy được xem là “mềm” hơn so với giá giữ xe ở các tòa nhà lớn. Tại khách sạn Rex trên đường Lê Thánh Tôn (Q.1) có bảng niêm yết giá xe hơi: từ 6g đến 24g có giá 60.000 đồng/lượt; từ 24g đến 6g sáng hôm sau giá 90.000 đồng/lượt; gửi nguyên ngày 150.000 đồng/lượt. Còn tại tòa nhà Everich trên đường Ba Tháng Hai thì giữ xe theo giờ. Một bảo vệ của tòa nhà này cho biết ở đây giữ xe không phân biệt xe lớn hay nhỏ (miễn sao chui lọt hầm) với giá 10.000 đồng/giờ, gửi qua đêm giá 105.000 đồng/xe.
Khảo sát tại nhiều tòa nhà và các bãi giữ xe trên địa bàn TP chúng tôi nhận thấy giá giữ xe hơi “khủng” thuộc về khách sạn Kỳ Hòa (Q.10). Bảo vệ gác cổng cho biết nguyên nhân giá giữ xe ở đây cao là để hạn chế lượng xe gửi vào. Đối với xe du lịch 16 chỗ gửi qua đêm có giá 150.000 đồng/chiếc, xe dưới 8 chỗ giá 100.000 đồng/xe.
Theo ghi nhận, tại khu trung tâm TP, bãi giữ xe dưới tầng hầm khách sạn Rex để bảng giá hoành tráng với 10.000 đồng/lượt dành cho xe máy vào ban ngày và ban đêm là 15.000 đồng/lượt. Bãi giữ xe thương xá Tax (phía đường Lê Lợi, Q.1) thu phí theo giờ, biểu phí của bãi xe này ghi rất chi tiết, trong đó phí giữ xe gắn máy dao động 2.000-15.000 đồng/lượt.
Bãi giữ xe của tòa nhà Parkson (35 bis - 45 Lê Thánh Tôn, Q.1) và cao ốc Vincom (47 Lý Tự Trọng, Q.1) thu 5.000 đồng/lượt. Bãi giữ xe của trung tâm thương mại Diamond Plaza thu 5.000 đồng/lượt. Cách đây không lâu, một bạn đọc cho biết anh gửi xe gắn máy tại đây từ chiều thứ sáu và lấy xe vào sáng thứ hai thì nhận được hóa đơn thanh toán là 250.000 đồng. Anh nêu thắc mắc với ban quản lý tòa nhà Diamond Plaza, ngay sau đó được giải quyết và chỉ còn phải trả 20.000 đồng.
Bãi giữ xe Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn hiện thu 3.000-5.000 đồng/lượt. Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, giá giữ xe máy là 3.000 đồng/lượt. Hiện các bãi giữ xe được cho là “rẻ” đều thu với giá thấp nhất là 3.000 đồng/lượt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận