23/07/2014 05:10 GMT+7

Phe đối lập Campuchia chấm dứt tẩy chay quốc hội

THU ANH
THU ANH

TT - Hôm qua, đảng đối lập chính ở Campuchia thông báo đã đạt được một thỏa thuận với Thủ tướng Hun Sen để chấm dứt việc tẩy chay quốc hội kéo dài một năm qua vì những tranh cãi về kết quả bầu cử.

Thủ tướng Campuchia và phe đối lập đàm phán Phe đối lập Campuchia dọa mở “chiến dịch cuối cùng” Phe đối lập Campuchia lại biểu tình phản đối chính phủ

Theo AFP, ông Hun Sen miêu tả thỏa thuận này là một sự thành công. CNRP đã tẩy chay quốc hội kể từ sau cuộc bầu cử tháng 7-2013. Đảng này cáo buộc Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền gian lận phiếu bầu để chiến thắng.

Tuy nhiên, giới quan sát nhận định rằng việc ông Sam Rainsy quay lại bàn đàm phán có thể là do việc tám chính trị gia của CNRP bị bắt hồi tuần trước với cáo buộc phản loạn sau một cuộc biểu tình ở thủ đô. Đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh đã diễn ra sau đó. Những chính trị gia này có thể bị tuyên án tới 30 năm tù nếu bị kết tội.

THU ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên