20/05/2009 07:47 GMT+7

"Phẫu thuật" xong kính thiên văn Hubble

HIẾU TRUNG (AP)
HIẾU TRUNG (AP)

TT - Sau năm cuộc đi bộ không gian đầy trắc trở, cuối cùng các phi hành gia tàu Atlantis đã sửa chữa xong kính thiên văn Hubble. Ngày 18-5, các phi hành gia đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng là lắp một bộ pin mới, một bộ cảm biến mới và thay các tấm lá chắn bằng thép không gỉ bảo vệ mặt ngoài của Hubble trước phóng xạ mặt trời.

gLAQZZSW.jpgPhóng to
Phi hành gia John Grunsfeld lắp lá chắn nhiệt cho kính thiên văn Hubble - Ảnh: Reuters/NASA TV
TT - Sau năm cuộc đi bộ không gian đầy trắc trở, cuối cùng các phi hành gia tàu Atlantis đã sửa chữa xong kính thiên văn Hubble. Ngày 18-5, các phi hành gia đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng là lắp một bộ pin mới, một bộ cảm biến mới và thay các tấm lá chắn bằng thép không gỉ bảo vệ mặt ngoài của Hubble trước phóng xạ mặt trời.

Khi cuộc đi bộ thứ năm sắp kết thúc, phi hành gia John Grunsfeld vô tình giẫm phải một ăngten của Hubble, nhưng trung tâm kiểm soát của NASA cho biết các ăngten vẫn hoạt động tốt. Chiều 19-5 (giờ VN), các phi hành gia đã giải phóng Hubble khỏi khoang hành lý tàu Atlantis. “Đây là một khoảnh khắc vô cùng quan trọng trong lịch sử loài người” - AP dẫn lời nhà khoa học NASA David Leckrone nhận định.

Các thiết bị mới cho phép Hubble nhìn sâu hơn vào vũ trụ và xa hơn vào quá khứ, tới tận thời điểm 500-600 triệu năm sau vụ nổ lớn.

HIẾU TRUNG (AP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên