20/04/2010 12:31 GMT+7

Phẫu thuật tai có biến chứng liệt mặt ?

ThS.BS NGUYỄN TRƯƠNG KHƯƠNG(Khoa tai mũi họng BV FV TP.HCM)
ThS.BS NGUYỄN TRƯƠNG KHƯƠNG(Khoa tai mũi họng BV FV TP.HCM)

TTO - Em năm nay 25 tuổi, hồi bé em đã bị bệnh viêm tai giữa, vài năm nay em thấy tai trái nghe kém mất một nửa rồi. Em đi khám tại BV Bạch Mai thì họ đã đo thính lực và bảo nếu phẫu thuật sẽ làm tăng thính lực rất nhiều.

aD4u0nhv.jpgPhóng to
TTO - Em năm nay 25 tuổi, hồi bé em đã bị bệnh viêm tai giữa, vài năm nay em thấy tai trái nghe kém mất một nửa rồi. Em đi khám tại BV Bạch Mai thì họ đã đo thính lực và bảo nếu phẫu thuật sẽ làm tăng thính lực rất nhiều.

Họ đã hẹn ngày mổ nhưng về nhà, mọi người trong gia đình em rất sợ phẫu thuật vì nghe nói nếu mổ thì chỉ được vài năm rồi sẽ bị lại hoặc mổ xong sẽ có nguy cơ bị méo mồm. Và có người cũng bị viêm tai giữa dẫn đến điếc mách rằng dùng penicilin bột thổi vào tai sẽ chữa được và hết bị điếc nhưng phải vệ sinh sạch nên bố em đã bảo mua nước cất hoà với penicilin cho vào tai.

Nhưng em đi hỏi các hiệu thuốc người ta nói không có thuốc bột penicilin và không ai làm cách cổ điển như vậy. Em rất hoang mang không biết làm thế nào. Có cách nào khác chữa mà không phải mổ không ạ?

Nguyen Thanh Huong

- Trả lời của phòng mạch online:

Chào Hương,

Theo những gì bạn mô tả thì hiện giờ bạn đang bị viêm tai giữa mạn thủng nhĩ có di chứng nghe kém rõ rệt. Các bác sĩ đã khuyên bạn nên phẫu thuật là hoàn toàn hợp lý. Có thể phẫu thuật để lấy bệnh tích nếu có và vá màng nhĩ lại để bảo vệ tai giữa không bị nhiễm trùng và bị tổn thương thêm nữa, đồng thời sẽ giúp thính lực của bạn cải thiện.

Phẫu thuật tai giữa là một phẫu thuật rất tinh tế, và cũng như bao phẫu thuật khác, phẫu thuật tai cũng tiềm ẩn những biến chứng và cũng có một tỷ lệ thất bại nhất định. Biến chứng liệt mặt có thể xảy ra nhưng rất hiếm, chỉ chiếm khoảng 5% và tỷ lệ thất bại sau phẫu thuật vá nhĩ chỉ khoảng 10-20%. Nếu suy xét thật kỹ thì bạn nên phẫu thuật là tốt nhất, vì bạn còn rất trẻ, đôi tai của mình cần phải thật tốt dể sử dụng suốt quãng đời còn lại.

Việc điều trị bằng penicillne bột rắc vào tai, là cách điều trị lạc hậu và không đúng theo cơ chế bệnh sinh, đôi khi có hại. Bạn tuyệt đối không nên theo cách điều trị này. Hiện nay có rất nhiều loại kháng sinh nhỏ tai để điều trị tại chỗ trong những những đợt nhiễm trùng cấp rất hiệu quả. Nhưng cũng chỉ là điều trị kháng khuẩn nhất thời chứ không thể dứt điểm tình trạng của bệnh , vì một khi bệnh tích trong tai còn tồn tại hoặc màng nhĩ bị thủng thì bạn sẽ có nguy cơ nhiễm trùng trở lại.

Mong bạn có suy nghĩ thật kỹ và có quyết định đúng cho sức khỏe của mình.

Bạn có những thắc mắc về sức khỏe của mình mà không biết hỏi ai. Bạn cần được tư vấn những thắc mắc về sức khỏe của mình, của người thân... Phòng mạch Online của Tuổi Trẻ Online sẽ giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe. Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn. Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để TTO liên hệ khi cần thiết.

Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode). Chân thành cảm ơn.

TTO thực hiện

ThS.BS NGUYỄN TRƯƠNG KHƯƠNG(Khoa tai mũi họng BV FV TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên