02/03/2020 17:51 GMT+7

Phẫu thuật cho bé gái 5 tháng có 'đuôi' bẩm sinh dài 9,5cm

L.ANH
L.ANH

TTO - Bé gái 5 tháng tuổi ở Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội còn đuôi ở vùng cụt, bình thường đuôi dài 5cm, nếu kéo dài là 9,5cm, đường kính vùng đuôi lớn nhất 4cm, đuôi ấn mềm, không đau và không vận động được.

Phẫu thuật cho bé gái 5 tháng có đuôi bẩm sinh dài 9,5cm - Ảnh 1.

Bé gái 5 tháng có đuôi, khi kéo dài tới 9,5cm - Ảnh: BVCC

Đây là trường hợp còn đuôi bẩm sinh hiếm gặp, bé được phát hiện dị tật này từ khi sinh, trong khoảng thời gian từ khi sinh đến 4,5 tháng, trẻ ăn ngủ tốt, tăng cân đều, không phát hiện bất thường, khai thác tiền sử hai bên nội, ngoại không ai có dị tật còn đuôi.

Tuy nhiên em bé lại có đuôi, bình thường đuôi dài 5cm, nếu kéo dài là 9,5cm, đường kính vùng đuôi lớn nhất 4cm, đuôi ấn mềm, không đau và không vận động được nhưng có lớn dần theo tuổi của bé. Kiểm tra không thấy vùng đuôi có xương.

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Đức Giang đã chỉ định cắt cụt hoàn toàn vùng đuôi. Bác sĩ Hoàng Thị Phương Lan - trưởng khoa phẫu thuật tạo hình - thẩm mỹ, người thực hiện ca phẫu thuật cho cháu bé - cho biết cái đuôi không có dây thần kinh, xương và không được kết nối với tủy sống, nó chỉ như một ngón tay thừa nên không khiến cơ thể gặp nguy hiểm.

Bác sĩ Lan cũng cho biết thế giới mới ghi nhận 35-40 trường hợp còn đuôi bẩm sinh. Sau ca phẫu thuật cắt bỏ đuôi ngày 27-2, hiện cháu bé đã khỏe và sẽ sớm được xuất viện.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên