29/09/2015 17:55 GMT+7

Phạt tù nhóm lừa bán đồng đen để cướp

ĐỨC VỊNH
ĐỨC VỊNH

TTO - Chiều 29-9, sau hai ngày xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án đối với 9 bị cáo vụ lừa bán đồng đen để cướp tài sản.

Các bị cáo trước phiên tòa - Ảnh: Đ.VỊNH

Theo đó, tuyên phạt Huỳnh Thanh Liêm (37 tuổi) 19 năm tù, Lê Thanh Bình (35 tuổi) 17 năm tù, Lê Văn Lành (32 tuổi) 16 năm tù, Võ Văn Minh Tàng 16 năm tù, Nguyễn Bội Ngọc 16 năm tù, Đỗ Văn Hỗ 16 năm tù cùng về tội cướp tài sản; Huỳnh Văn Dũng 20 năm tù về tội cướp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Võ Văn Phèn 1 năm 9 tháng tù về tội che giấu tội phạm; Tống Hoàng Huy 12 năm 8 tháng tù về tội không tố giác tội phạm. Đồng thời các bị cáo này phải bồi thường cho các nạn nhân hơn 400 triệu đồng.

Theo cáo trạng, tháng 3-2013 bị cáo Dũng biết ông Vy Liêm Định (Bình Thuận) muốn mua đồng đen nên gặp ông này nói dối mình có cục đồng đen để bên Campuchia, nếu muốn mang về phải làm lễ cúng. Nhóm ông Định tin thật đưa trước 5 triệu đồng, nhận tiền xong bị cáo Dũng thay đổi số điện thoại lánh mặt.

Đầu năm 2014 bị cáo Dũng bảo bị cáo Liêm điện thoại nói với ông Định mình có cục đồng đen nặng 2,7kg bán 30 triệu USD/kg và yêu cầu phải chứng minh có 500 triệu đồng mới cho xem hàng. Ông Định đến nhà ông Lê Quang Tuấn, ngụ Lạc Tánh, Tánh Linh (Bình Thuận) bàn việc mua đồng đen, ông Tuấn đồng ý mua và chuẩn bị 500 triệu đồng.

Nhóm ông Định xuống An Giang, bị cáo Liêm đòi hỏi phải… cho thấy có 500 triệu đồng mới tính chuyện mua bán. Ông Tuấn quay về gặp Nguyễn Đức Anh Quân, nhân viên một công ty ở TP.HCM, ông Quân bảo nếu là đồng đen thật thì công ty của mình sẽ mua lại với giá 160 triệu USD/kg.

Đúng hẹn, ngày 8-2-2014 Lê Văn Anh chạy ôtô 7 chỗ chở các ông Định, Tuấn, Quân, Phan Hoài Song Tuấn (công an viên xã Gia Huynh, Tánh Linh) xuống Tịnh Biên (An Giang). Thấy đông người khó bề giật lấy tiền, bị cáo Liêm ra điều kiện khi kiểm tra tiền chỉ có 1 người ngồi trên ôtô. Thỏa thuận xong, bị cáo Liêm và Dũng lên phương án hành động, tìm thêm người, kiếm roi điện, chuẩn bị dao, khẩu trang bịt mặt để cướp.

Đến 14g cùng ngày, nhóm ông Định đến điểm hẹn tại xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, khi trên ôtô chỉ còn Song Tuấn, bị cáo Liêm lên xe kiểm tra 5 cọc tiền đủ 500 triệu đồng. Khi nhận được ám hiệu như đã bàn tính trước, bị cáo Liêm dùng roi điện khống chế để cướp tiền thì bị Song Tuấn dùng súng RG90 kháng cự.

Cùng lúc 5 bị cáo gồm Lành, Hỗ, Bình, Ngọc, Tàng đi xe máy dán kín biển số mật phục ở gần đấy lao tới tấn công. Nhân đó Liêm giựt balô đựng tiền rồi bảo cả nhóm bỏ chạy. Số tiền lấy được 300 triệu đồng, Liêm và Bình giấu “bỏ túi” trước 100 triệu đồng, số còn lại cùng chia cho đồng bọn. Các ông Anh, Song Tuấn, Quang Tuấn bị thương được đưa đi cấp cứu, trên xe còn sót lại cọc tiền 100 triệu đồng.

Quá trình điều tra còn xác định bị cáo Dũng vào năm 2011 tham gia lừa bán đồng đen chiếm đoạt 100 triệu đồng của ông Phan Văn Diễn (TP.HCM). Theo đó bị cáo Dũng cho Trần Văn Nghĩa biết ông Nguyễn Ngọc Thành đang tìm mua đồng đen để Nghĩa giả vờ kêu bán cục đồng đen giá 2,5 tỉ đồng.

Ông Thành bảo ông Diễn đặt cọc trước 100 triệu đồng để mua đi bán lại kiếm lời chia nhau. Sau đó Nghĩa, Thành bàn bạc với bị cáo Dũng, rồi cùng ông Chau Duth lấy cục chì giả làm đồng đen lừa lấy số tiền đặt cọc. Trước đó, bốn đồng phạm của bị cáo Dũng trong vụ này bị bắt rồi bị TAND tỉnh An Giang phạt từ 15 tháng đến 3 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

ĐỨC VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên