Ông Thảo nói:
Phóng to |
| Với 25 bệnh viện được TP Hà Nội dự kiến xây dựng trong tám năm tới, hi vọng sau này không còn cảnh người bệnh phải ngồi chờ đợi như thế này (ảnh chụp tại Bệnh viện Bạch Mai) - Ảnh: Nguyễn Khánh |
Phóng to |
| Ông Nguyễn Thế Thảo - Ảnh: X.Long |
- Đối với từng lĩnh vực, quy hoạch từng ngành như nông nghiệp, công nghiệp, giáo dục, y tế vừa được HĐND TP thông qua có ý nghĩa hết sức quan trọng khi TP triển khai quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.
Đây là những quy hoạch 10 năm, quy hoạch định hướng và tầm nhìn tới 20 năm, vì vậy việc phân kỳ cho giai đoạn đầu tư được xác định dựa trên nhu cầu bức thiết của từng lĩnh vực. Trên cơ sở các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể, trong từng quy hoạch đều đã tính đến vấn đề nguồn lực, các nguồn vốn dựa trên khả năng của TP nên tôi tin sẽ khả thi khi triển khai.
* Chỉ tính riêng nguồn vốn để triển khai hai đề án quy hoạch về phát triển y tế, giáo dục đã lên tới 115.000 tỉ đồng, vậy cơ cấu và giải pháp tạo vốn được xác định ra sao, thưa ông?
- Đúng là để triển khai cả đề án thì cần nguồn vốn rất lớn. Tuy nhiên, đây là quy hoạch kéo dài tới 10 năm nên việc bố trí vốn sẽ được triển khai theo đúng phân kỳ đầu tư. Trước tiên là vấn đề cơ cấu nguồn vốn trong từng quy hoạch. Hiện nay, TP xác định để triển khai các quy hoạch về nông nghiệp, công nghiệp, thương mại thì phần cơ cấu nguồn vốn của ngân sách chỉ khoảng 10% và 10% này là dành hỗ trợ cơ sở hạ tầng. Còn lại 90% là nguồn vốn huy động từ các thành phần kinh tế.
Riêng đối với các quy hoạch về phát triển y tế, giáo dục, chúng tôi xác định nguồn vốn ngân sách sẽ chiếm phần lớn, vì vậy trong cơ cấu của đề án TP xác định nguồn vốn từ ngân sách là 65%, còn lại 35% là nguồn huy động từ xã hội. Sở dĩ TP xác định cơ cấu nguồn vốn như vậy vì cả hai lĩnh vực y tế và giáo dục hiện nay đều có những dự án như xây dựng bệnh viện, trường học cần phải làm ngay để giảm bớt tình trạng quá tải. Hiện nay việc triển khai từng đề án quy hoạch đều chia thành hai giai đoạn: giai đoạn từ nay đến năm 2015 sẽ được ưu tiên bố trí vốn từ khả năng thu ngân sách hiện nay của TP, còn nguồn vốn từ ngân sách cho giai đoạn 2016-2020 sẽ dựa vào khả năng thu ngân sách của năm năm tiếp theo.
* Với mục tiêu xây 25 bệnh viện và 635 trường học trong tám năm tới, một số đại biểu băn khoăn nếu không có giải pháp đột phá thì mục tiêu này khó khả thi. Ý kiến ông thế nào?
- Hiện nay tôi có thể nói giải pháp thực thi về mặt quy hoạch đất đai TP đã có rồi, vấn đề còn lại là chính sách huy động nguồn vốn từ các tổ chức xã hội theo cơ cấu vốn đã xác định. Để có được 35% vốn từ các tổ chức xã hội đầu tư cho y tế, giáo dục, tới đây UBND TP sẽ xây dựng và ban hành những cơ chế chính sách hấp dẫn đối với nhà đầu tư. Tôi xin nói lại với các đại biểu rằng việc tính toán triển khai của TP là khả thi về nguồn lực triển khai.
* Thực tế tại TP đã có nhiều quy hoạch được thực hiện dở dang, vậy những quy hoạch vừa được HĐND thông qua, đặc biệt là quy hoạch về phát triển y tế, giáo dục sẽ được giám sát triển khai ra sao, thưa ông?
- Sau quy hoạch chắc chắn sẽ phải xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Trên cơ sở có kế hoạch thực hiện, sau khi được TP phê duyệt, UBND TP sẽ ban hành quy định về quy chế quản lý những quy hoạch này để giám sát việc triển khai. Đương nhiên khi thực hiện nếu có phát sinh, thay đổi sẽ được điều chỉnh, giải quyết, còn mục tiêu đã đặt ra là phải triển khai. Tương tự, với những hạng mục hay công trình được làm bằng vốn xã hội hóa, chắc chắn tới đây TP sẽ có giải pháp khắc phục các vấn đề tồn tại theo hướng kiểm soát được giá và phí sau đầu tư đưa vào khai thác.
|
Phấn đấu tăng trưởng 10-10,5% Phát biểu tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 4 HĐND TP Hà Nội, ông Nguyễn Thế Thảo cho biết trước tình hình khó khăn về kinh tế, nguồn thu ngân sách của TP cũng đang gặp khó khăn, nguồn vốn đầu tư xã hội ngày càng khan hiếm đang làm chậm tiến độ và kế hoạch đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Ông Thảo khẳng định những tháng tới đây TP sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn về thị trường vốn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng 10-10,5%. “Hiện nay không chỉ doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất mà nông dân cũng đang gặp khó khăn. Tại sao nông dân trồng cây bắp cải bán có 2.000 đồng/bắp mà khi đưa vào bán trong nội thành lại lên tới 20.000 đồng? Như thế thì nông dân không được lợi, người mua không được lợi mà thương lái hưởng hết lợi nhuận. Vì vậy, nếu không bình ổn về giá, không hỗ trợ nông dân bao tiêu sản phẩm thì khó thúc đẩy phát triển nông nghiệp” - ông Thảo phân tích. Trước phiên bế mạc sáng 5-4, HĐND TP đã thông qua hai nghị quyết về phát triển công nghiệp, phát triển thương mại trên địa bàn TP đến năm 2020, tầm nhìn 2030. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận