07/12/2011 02:22 GMT+7

Phạt tối đa 500 triệu đồng với trường hợp vi phạm quyền tác giả

H.H.
H.H.

TT - 500 triệu đồng là mức phạt tối đa đối với các hành vi sao chép tác phẩm, sao chép cuộc biểu diễn đã được ghi âm ghi hình, sao chép hoặc trích ghép bản ghi âm ghi hình, sao chép các chương trình phát sóng mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả.

Đối với các hành vi công bố, sản xuất, hay phân phối khi chưa được phép sẽ chịu mức phạt tối đa là 250 triệu đồng. Mức phạt này được áp dụng đối với loại hàng hóa có giá trị trên 500 triệu đồng. Có nhiều mức phạt được quy định tùy theo giá trị hàng hóa.

Đó là nội dung nghị định 109 Chính phủ vừa ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 47 (quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan).

Ngoài ra, trong các trường hợp không xác định được giá trị hàng hóa thì số tiền xử phạt tối thiểu là 10 triệu đồng và tối đa là 90 triệu đồng. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20-1-2012

H.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên