![]() |
| Tổng thống Jimmy Morales trả lời phỏng vấn của Reuters ngày 26-10 - Ảnh: Reuters |
Tuy hứa hẹn xây dựng một đất nước trong sạch, không tham nhũng để giành chiến thắng áp đảo với số phiếu ủng hộ lên đến 72,4%, Tổng thống Morales lại nói rất ít về chính sách giải quyết nạn bạo lực băng nhóm, hay dòng chảy nhập cư đang đổ về phía Mỹ - những vấn đề hệ trọng không kém đối với quốc gia này.
Thay vì vậy, ông lại lên kế hoạch mở rộng mạng lưới điện thoại thông minh trên khắp đất nước, được tiến hành thí điểm ở các trường trên 45 thành phố lớn của Guatemala. Ông khẳng định rằng chương trình này không tốn bất cứ chi phí nào từ ngân sách chính phủ.
“Chúng ta sẽ cung cấp (cho các công ty điện thoại) trường học và các bức tường để vẽ logo thương hiệu của họ lên nhằm bù lại cho họ” - ông nói ông từng tiếp xúc với Telefonica, Tigo và Claro, các nhà khai thác viễn thông lớn nhất nước.
Đối với những thách thức chính mà Guatemala đang phải đối mặt như nạn bạo lực và di cư trái phép, ông Morales cho biết đất nước nên tập trung hơn vào các cuộc điều tra tội phạm thay vì sử dụng quân đội, vì lo ngại rằng điều này có thể mang đến vai trò lớn hơn cho quân đội trong nhiệm kỳ 4 năm tới.
“Chúng tôi đặt cược nhiều hơn vào điều tra hình sự. Đầu tư vào an ninh sẽ không có ý nghĩa gì nếu hệ thống luật pháp không hiệu quả” - ông nói.
Ông cũng đưa ra ý kiến sử dụng nguồn lực quân đội để xây dựng cơ sở hạ tầng trong nước như đường sá, cầu cống để tiết kiệm ngân sách.
Đối với lĩnh vực đầu tư nước ngoài, ông khẳng định Guatemala cần xem xét lại luật pháp trong nước để các nhà đầu tư nước ngoài không lấy đi 1% tiền hoa hồng khi tiến hành khai khoáng trong nước.
“Các nhà đầu tư có thể không hứng thú với điều này, nhưng Gueamala cũng không muốn họ lấy đi vàng và niken của đất nước với bất cứ mức giá rẻ mạt nào” - ông nói.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận