12/09/2015 07:15 GMT+7

Phát huy tinh thần Xô viết Nghệ Tĩnh trong thời kỳ mới

HỒ VĂN
HỒ VĂN

TT - Sáng 11-9, tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ mittinh kỷ niệm 85 năm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12-9-1930 - 12-9-2015).

Phát biểu tại buổi lễ mittinh nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của cuộc đấu tranh đòi độc lập, tự chủ của nhân dân xứ Nghệ, ông Hồ Đức Phớc - bí thư Tỉnh ủy - nhấn mạnh:

“Hào khí Xô viết mãi mãi trường tồn trong người dân xứ Nghệ, là mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Người dân Nghệ An nói riêng và xứ Nghệ nói chung sẽ phát huy tinh thần Xô viết trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới”.

Ông Lê Hồng Anh - ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư - phát biểu: “Xô viết Nghệ Tĩnh thể hiện tinh thần bất khuất của người dân xứ Nghệ, là cuộc tổng diễn tập đấu tranh đòi độc lập, tự chủ đầu tiên dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Dù bị khủng bố trắng, hàng ngàn người hi sinh và chính quyền tồn tại trong thời gian ngắn nhưng phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh có ý nghĩa to lớn trong công cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc.

Bài học bao trùm ở đây là kinh nghiệm xây dựng chính quyền nhân dân, sự khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân và của Đảng tiên phong”.

Ông Lê Hồng Anh chỉ đạo UBND, Tỉnh ủy Nghệ An phải phát huy tinh thần Xô viết trong thời kỳ mới nhằm đưa Nghệ An đi lên, phát triển nhanh và bền vững. Quan tâm đến xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, đưa Nghệ An thoát nghèo trở thành tỉnh giàu mạnh.

HỒ VĂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên