03/11/2012 08:00 GMT+7

Phát hiện thị trấn thời tiền sử

ANH DUY (Theo BBC)
ANH DUY (Theo BBC)

TT - Các nhà khảo cổ Bulgaria vừa phát hiện một thị trấn có từ thời tiền sử, nằm ở vùng Provadia bên bờ biển Đen.

Theo ước tính ban đầu, thị trấn này tồn tại trong khoảng thời gian từ năm 4700-4200 trước Công nguyên với dân số 350 người. Xuất hiện trước cả khi nền văn minh Hi Lạp cổ đại ra đời 1.500 năm, nó trở thành thị trấn lâu đời nhất từ trước đến nay tại châu Âu được tìm thấy.

uMlnqOL8.jpgPhóng to
Một phần của thị trấn cổ ở vùng Provadia, Bulgaria - Ảnh: AFP

Theo các nghiên cứu ban đầu, cư dân thị trấn đã biết đun sôi nước lấy từ con suối trong vùng để muối lắng đọng, dùng làm nguyên liệu sản xuất những viên gạch muối để bán và bảo quản thịt. Những bức tường đá phòng thủ khổng lồ cũng được xây bao quanh thị trấn để tránh sự “dòm ngó” của cư dân vùng khác vì muối là loại hàng hóa có giá trị cao vào thời điểm đó.

Nhà nghiên cứu Vasil Nikolov thuộc Viện Khảo cổ quốc gia Bulgaria nhận định: “Nó khác biệt hoàn toàn với các thị trấn cổ được biết đến trước đó của Hi Lạp hay Rome”.

ANH DUY (Theo BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên