22/04/2018 10:39 GMT+7

Phát hiện thi thể lao động người Việt trong rừng ở Đài Loan

TTXVN
TTXVN

TTO - Thi thể được xác nhận là người lao động Việt Nam tên Hoàng Văn Đoàn, quê quán tại Hà Tĩnh, nhập cảnh lao động Đài Loan từ tháng 6-2016.

Theo thông tin từ Văn phòng Kinh tế và Văn hoá Việt Nam tại Đài Bắc, Cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) đã phát hiện thi thể của lao động người Việt tên Hoàng Văn Đoàn trong rừng tại khu vực thôn Phong Sơn, xã A Lý Sơn, huyện Gia Nghĩa, lúc 13h50 chiều 20-4 vừa qua

Hiện thi thể của lao động Hoàng Văn Đoàn đang được bảo quản tại nhà lạnh thuộc huyện Gia Nghĩa. 

Qua xác minh, lao động Hoàng Văn Đoàn sinh năm 1988, quê quán tại Hà Tĩnh, nhập cảnh lao động Đài Loan từ ngày 27-6-2016 và làm việc cho tàu cá Ngư Phát 168 (Yu Fa No.168) theo hợp đồng cung ứng lao động giữa Công ty Sao Việt của Việt Nam và Công ty Hữu hạn Quản lý nhân lực Hồng Cát của Đài Loan. 

Tuy nhiên, Hoàng Văn Đoàn sau đó đã bỏ ra ngoài lao động tự do từ ngày 5-10-2017.  

Ngay sau khi nhận được thông tin, Văn phòng Kinh tế và Văn hoá Việt Nam tại Đài Bắc đã làm việc với cơ quan chức năng sở tại đề nghị làm rõ nguyên nhân tử vong, đồng thời yêu cầu công ty Sao Việt thông báo cho gia đình lao động Hoàng Văn Đoàn. 

Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc tiếp tục theo dõi sát vụ việc, cập nhật kết quả xác minh của cơ quan chức năng Đài Loan, phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp liên quan tại Đài Loan và Việt Nam hướng dẫn và hỗ trợ gia đình giải quyết hậu sự.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên