01/08/2008 21:55 GMT+7

Phát hiện súng thần công ở thành Điện Hải

V.HÙNG
V.HÙNG

TT - Ngày 31-7, trong lúc đào đất để khôi phục di tích lịch sử thành Điện Hải (số 3 Lý Tự Trọng, TP Đà Nẵng), đơn vị thi công đã phát hiện một khẩu thần công ở độ sâu khoảng 2m, gần tượng danh tướng Nguyễn Tri Phương. Khẩu súng thần công bằng hỗn hợp gang - thép dài 1,7m, đường kính nòng súng 27cm và đuôi súng 40cm.

Đơn vị thi công đã bàn giao cho Bảo tàng Đà Nẵng xử lý và lưu giữ. Theo ông Hà Phước Mai - giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng, khẩu súng thần công này được chế tạo từ thời Nguyễn (thế kỷ 19) dùng trong thành Điện Hải để chống lại thực dân Pháp tấn công thành Đà Nẵng vào năm 1858 dưới sự lãnh đạo của danh tướng Nguyễn Tri Phương.

V.HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên