![]() |
Hình ảnh sao la còn sống được chụp lại. Đây là con sao la đầu tiên mà con người nhìn thấy trong 10 năm qua - Ảnh: PA |
Chính phủ Lào cho biết dân làng ở tỉnh miền trung Bolikhamxay đã bắt được con sao la này hồi cuối tháng 8 và mang nó về làng. Khi tin tức về việc này được lan truyền, chính quyền đã cử một nhóm chuyên gia và các cố vấn của Tổ chức Liên đoàn bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN), Hội Bảo tồn thiên nhiên hoang dã (WCS) đến hiện trường để kiểm chứng và giải phóng con vật. Nhưng con sao la đực này đã chết không lâu trước khi đội tìm được đến nơi.
Loài sao la lần đầu được phát hiện vào năm 1992. Các chuyên gia bảo tồn chưa bao giờ tiếp cận được loài vật này trong thiên nhiên và lần cuối cùng người ta còn nhìn thấy nó, qua camera tự động, là vào năm 1999. Người ta tin rằng con vật này không thể sống nổi nếu phải sống trong điều kiện nuôi nhốt. |
Đơn vị bảo tồn của tỉnh Bolikhamxay cho biết việc để con sao la chết là một điều "không may", nhưng qua đó cũng khẳng định một điều loài sao la sống quanh đó và chính phủ sẽ nhanh chóng tăng cường các công tác bảo tồn ở đây.
Trả lời CTV Tuổi Trẻ Online qua email, chuyên viên của Quỹ Thiên nhiên hoang dã (WWF) Sarah Brook cho biết: "Sao la là loài vật đặc hữu ở Việt Nam và Lào; được xếp vào hạng cực kỳ nguy cấp với ước tính còn chưa đầy 200 con còn lại và phân bố lẻ tẻ ở nhiều khu vực trong khu rừng Trường Sơn. Cho nên điều tối quan trọng hiện tại là chúng ta phải hành động ngay bây giờ với tất cả những gì chúng ta có thể làm được để ngăn chặn sự mất mát của loài vật độc đáo và bí ẩn này".
![]() |
Theo các chuyên gia bảo tồn, con sao la đã chết chỉ sau một ngày bị nuôi nhốt - Ảnh: PA |
Cô Sarah Brook đang làm việc tại Việt Nam để nghiên cứu về các loài động vật quý hiếm. Sau cuộc hành trình tìm kiếm dấu vết tê giác tại Việt Nam, cô đã bắt đầu công việc tập trung tìm hiểu về loài sao la, qua đó đề ra kế hoạch bảo tồn loài vật này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận