- Nếu trong phim có cảnh con cái cãi lời cha mẹ và bỏ ra ngoài hoặc chỗ khác thế nào cũng có câu: “Con với chả cái”.
- Nếu trong phim chúng ta nhìn thấy sản phẩm nào mà tất cả các nhân vật các gia đình đều dùng giống nhau từ chăn, ga gối nệm đến bánh kẹo, sữa, điện thoại di động... thì đích thị phim đang quảng cáo cho sản phẩm đó.
- Nếu trong phim xuất hiện chuyện tình tay ba thì kẻ thứ ba luôn là kẻ xấu xa thủ đoạn.
- Kết thúc phim luôn theo mô-típ quen thuộc: kẻ xấu bị trả giá, người tốt thì thành công mỹ mãn; hoặc kẻ xấu xa, độc ác bỗng dưng thành người tốt đến không ngờ, ai khiếm khuyết, thiếu sót sẽ được phim “bù đắp” cho như ý.
- Quay đến cảnh nhà giàu thì dứt khoát phải có “ôsin” mới đúng mốt.
- Tình dục phủ sóng hầu hết các phim khiến cho người xem cứ tưởng đang thưởng thức phim Mỹ.
- Hầu hết các phim tập trung khai thác đề tài quen thuộc với cảnh giám đốc ngoại tình; thiếu gia, tiểu thư ăn chơi sa đọa; quan hệ mẹ chồng nàng dâu; lối sống xa hoa không phù hợp với phần đông người dân nước ta. Tóm lại xem phim Việt xem đầu biết cuối, xem cuối biết đầu, xem ở giữa biết cả đầu và cuối.
XÍ XỌN
Tuổi Trẻ Cười số 437 (01-10-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận