![]() |
Một nàng nhện Nephila - Ảnh: MSN |
![]() |
Hóa thạch nhện là lớn nhất từ trước tới nay - Ảnh: MSN |
BBC ngày 20-4 đưa tin mẫu hóa thạch trên được tìm thấy bị chôn vùi dưới tro núi lửa tại vùng Nội Mông của Trung Quốc. Nó đã được xác định là của một “nàng” nhện cái sống cách đây 165 triệu năm, thuộc chi nhện Golden Orb Weaver (hay còn được gọi là Nephila), với đặc điểm nổi bật là giăng tơ hình cầu từ những sợi tơ vàng óng rất bền, có thể bẫy được dơi và cả chim.
“Nàng” nhện này được các nhà khoa học đặt tên Nephila jurassica. Giáo sư Paul Selden, thuộc ĐH Kansas (Mỹ) cho biết Nephila jurassica có sải chân dài khoảng 15cm, và hóa thạch mà họ phát hiện “là hóa thạch nhện lớn nhất từ trước tới nay”.
Loài nhện Nephila hiện được tìm thấy ở nhiều nơi trên thế giới. Chúng sống tại các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Nhện Nephila cái thường lớn hơn con đực, và một số con có thể giăng tơ hình quả cầu có đường kính tới 1,5m.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận