Phóng to |
| Tôm Princaxelia Jamiesoni - Ảnh: BBC |
Loài tôm này được đặt tên Princaxelia Jamiesoni, theo tên của người phát hiện ra nó, TS Alan Jamieson. Đây là loài tôm trắng, dài khoảng 6cm, sống ở độ sâu 7.703m thuộc rãnh Nhật Bản. Với cơ thể thon dài, Princaxelia Jamiesoni dễ dàng lướt đi trên một khoảng cách rất xa cũng như có thể tấn công chớp nhoáng con mồi ở khoảng cách gần.
Ban đầu, tôm Princaxelia Jamiesoni chưa được nhận diện, tới khi ông Jamieson gửi mẫu vật kèm theo những mô tả về nó đến TS Anne-Nina Loerz - chuyên gia phân loại các loài giáp xác tại New Zealand - thì mới được xác định đây là một loài mới.
Bạn đọc có thể xem video về loài tôm trắng Princaxelia Jamiesoni tại đây.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận