01/03/2011 10:01 GMT+7

Phát hiện loài tắc kè hoa hiếm

NGUYỄN LÊ MINH (Theo Science Daily)
NGUYỄN LÊ MINH (Theo Science Daily)

TTO - Các nhà bảo tồn học từ Viện Bảo tồn và sinh thái Durrell (ĐH Kent, Anh) đã phát hiện một loài tắc kè hoa mới ở Belalanda, Madagascar.

AJjrveNb.jpgPhóng to
Tắc kè hoa Furcifer belalandaensis

Phát hiện này diễn ra chỉ vài ngày sau khi nhóm nghiên cứu tổ chức một hội nghị quốc tế để đánh giá tình trạng bảo tồn tất cả loài bò sát ở Madagascar. Ba trong số những loài này, bao gồm cả tắc kè hoa Belalanda, gần như tuyệt chủng và được phân loại vào nhóm nguy cơ cao.

Tắc kè hoa Belalanda (tên khoa học Furcifer belalandaensis) là một trong 75 loài tắc kè hoa chỉ có ở Madagascar, tất cả đều bị đe dọa do phá hủy môi trường sống. Các nhà khoa học nhận định đây có thể là một trong những loài bò sát quý hiếm nhất thế giới.

NGUYỄN LÊ MINH (Theo Science Daily)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên