04/08/2008 21:21 GMT+7

Phát hiện loài rắn nhỏ nhất thế giới

TRƯỜNG THỊNH (Theo Reuters)
TRƯỜNG THỊNH (Theo Reuters)

TTO - Các nhà khoa học Mỹ ngày 3-8 cho biết họ vừa phát hiện loài rắn nhỏ nhất thế giới: chúng dài chỉ khoảng 10 cm, sống ở đảo Barbados thuộc vùng biển Caribe.

CEXkzeP4.jpgPhóng to
Rắn Leptotyphlops carlae nhỏ như một sợi mì ống
TTO - Các nhà khoa học Mỹ ngày 3-8 cho biết họ vừa phát hiện loài rắn nhỏ nhất thế giới: chúng dài chỉ khoảng 10 cm, sống ở đảo Barbados thuộc vùng biển Caribe.

Theo nhà sinh vật học Blair Hedges thuộc ĐH bang Pennsylvania (Mỹ), loài rắn mới này có tên khoa học Leptotyphlops carlae, nhỏ hơn tất cả 3.100 loài rắn đã được biết trước đây.

Loài rắn này không độc, ăn mối và ấu trùng mối, được phát hiện đầu tiên vào năm 2006 trong khu rừng phía đông của Barbados.

“Chúng nằm dưới đá. Chúng tôi đã bắt được 2 con, chúng có kích thước như một sợi mì ống”, Hedges nói. Trước khi phát hiện ra loài rắn nói trên, Hedges và nhóm nghiên cứu của ông cũng đã phát hiện loài thằn lằn nhỏ nhất thế giới ở Cộng hòa Dominican và loài ếch nhỏ nhất thế giới ở Cuba.

Các loài động vật lớn nhất và nhỏ nhất thường được tìm thấy trên các hòn đảo có điều kiện sinh thái học phù hợp và chúng có thể sống cách biệt với loài người. Loài rắn lớn nhất thế giới là loài trăn mắt lưới, có chiều dài lên đến 10 m, sống ở vùng Đông Nam Á.

TRƯỜNG THỊNH (Theo Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên