16/09/2011 01:09 GMT+7

Phát hiện loài linh chi mới ở Việt Nam

VÕ TRANG
VÕ TRANG

TT - Chiều 15-9, PGS. TS Lê Xuân Thám, phó giám đốc Sở Khoa học - công nghệ Lâm Đồng, cho biết đã phát hiện loài nấm linh chi đỏ chưa có trong danh mục nấm ở Việt Nam trên thân cây phi lao còn sống ngay tại cổng khách sạn Dalat Palace. Đây là loài nấm quý, khá phổ biến ở châu Âu nhưng lần đầu tiên được tìm thấy ở Việt Nam.

r0qQo9Yc.jpgPhóng to
Nấm Ganoderma pfeifferi - Ảnh: inbo.be

Theo TS Thám, loài nấm có tên khoa học Ganoderma pfeifferi, hiện được các nhà khoa học tạm đặt tên là “Linh chi Dalat Palace”. Khi phát triển đủ tuổi, nấm có quả dày, đường kính tai tối đa lên đến 50cm, có hoạt chất cao và thường mọc trên những loại cây có khả năng cố định đạm cao. Đây cũng là loài có triển vọng nuôi trồng, cho năng suất cao vì nấm có thể có quả lớn.

VÕ TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Lâm Đồng Linh Chi