23/11/2011 00:29 GMT+7

Phát hiện loài chồn mới tại vườn quốc gia Cúc Phương

ĐỨC TUYÊN
ĐỨC TUYÊN

TT - Ngày 22-11, tin từ Trung tâm Con người và thiên nhiên cho biết mới đây, nhóm chuyên gia thuộc Trung tâm Cứu hộ linh trưởng vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) đã xác nhận chồn bạc má được tìm thấy tại đây là loài mới, có tên khoa học Melogale cucphuongensis sp.nov.

07XRdZSr.jpgPhóng to
Xác chồn Melogale cucphuongensis sp.nov được phát hiện tại vườn quốc gia Cúc Phương - Ảnh: Elke Schwierz

Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí quốc tế chuyên ngành Der Zoologische Garten. Thông qua phân tích đặc điểm xác chồn được đưa về Trung tâm Cứu hộ các loài linh trưởng nguy cấp vào tháng 1-2006, các chuyên gia xác định đây là một loài mới. Loài chồn Melogale cucphuongensis sp.nov có phần đầu và thân màu nâu đậm, vùng trán có lốm đốm chấm trắng, các sợi ria dài, từ cổ đến vai là một dải sọc trắng viền đen nổi bật.

Các loài chồn chi Melogale có vùng phân bố ở khu vực Đông Dương, các đảo Java, Bali và đông bắc Borneo.

ĐỨC TUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên