16/10/2005 13:13 GMT+7

Phát hiện kháng sinh mới nơi nấm

Q.HƯƠNG (theo BBC)
Q.HƯƠNG (theo BBC)

TTO - Các nhà khoa học tin rằng họ đã tìm ra những loại kháng sinh mới rất mạnh nơi nấm có khả năng chống lại những thứ vi khuẩn lờn thuốc.

vZCdNiz3.jpgPhóng to
Khuẩn cầu chuỗi gây ra nhiều bệnh như viêm phổi
TTO - Các nhà khoa học tin rằng họ đã tìm ra những loại kháng sinh mới rất mạnh nơi nấm có khả năng chống lại những thứ vi khuẩn lờn thuốc.

Thành phần protein hoặc peptide có mặt trong một loại nấm tìm thấy trong các rừng thông ở phía bắc châu Âu có tác dụng mạnh như penicillin và vancomycin.

Khi được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, “plectasin” tiêu diệt vi khuẩn cầu chuỗi trong đó có các dòng hiện lờn các loại kháng sinh quy ước. Phần lớn các kháng sinh chúng ta dùng hiện nay được bào chế từ một số loại nấm và một số vi khuẩn trong đất.

Bác sĩ Robert Lehrer, thuộc Đại học California, Los Angeles cùng với các nhà nghiên cứu Mỹ và Đan Mạch cho biết phát hiện này có thể mở đường cho việc bào chế những loại thuốc mới dùng để chữa nhiều loại bệnh.

Q.HƯƠNG (theo BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên