29/02/2008 11:25 GMT+7

Phát hiện hóa thạch thủy quái khổng lồ ở Na Uy

T.VY (Theo Xinhua)
T.VY (Theo Xinhua)

TTO - Các nhà khoa học cho biết đã phát hiện hóa thạch lớn nhất từ trước tới nay của một loài thủy quái trên một hòn đảo ở Bắc Cực thuộc Na Uy. Hóa thạch có 150 triệu năm tuổi, được cho là của một loài bò sát có thể dài tới 15m.

HAxyVVkw.jpgPhóng to

Một nhà khoa học đang nghiên cứu các mẩu xương hóa thạch của loài bò sát khổng lồ

f4qyUnsk.jpgPhóng to

Ảnh phác họa loài thủy quái khổng lồ tại Bảo tàng lịch sử tự nhiên ở Oslo. Răng của nó được cho là to bằng quả dưa chuột!

Mq2HTSxF.jpgPhóng to

Ảnh so sánh cá heo, cá voi xanh, loài thủy quái khổng lồ và một thợ lặn

T.VY (Theo Xinhua)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên