06/10/2006 21:03 GMT+7

Phát hiện hoá thạch nhiều loài bò sát khổng lồ thuộc kỷ Jura

TƯỜNG VY (Theo Reuters)
TƯỜNG VY (Theo Reuters)

TTO - Các nhà khoa học Na Uy vừa phát hiện hóa thạch của một loài bò sát khổng lồ giống cá sống ở kỷ Jura cách đây 150 triệu năm tại đảo Spitsbergen (Na Uy). Nhiều bộ xương của loài thằn lằn đầu rắn và ngư long cũng được tìm thấy tại đây.

P6g2fJp3.jpgPhóng to
Ảnh phác họa một loài bò sát giống cá đang bắt một con thằn lằn đầu rắn nhỏ hơn
TTO - Các nhà khoa học Na Uy vừa phát hiện hóa thạch của một loài bò sát khổng lồ giống cá sống ở kỷ Jura cách đây 150 triệu năm tại đảo Spitsbergen (Na Uy). Nhiều bộ xương của loài thằn lằn đầu rắn và ngư long cũng được tìm thấy tại đây.

Spitsbergen nằm cách Bắc Cực khoảng 1.300 km. Tổng cộng các nhà khoa học phát hiện 28 bộ xương của loài thằn lằn đầu rắn - loài bò sát cổ dài có hình dáng nửa giống rùa, nửa giống rắn - và ngư long (hay còn gọi thằn lằn cá) - loài động vật ăn thịt là “chúa tể dưới biển” thời kỳ này, trong khi thống trị mặt đất là loài khủng long.

Theo giáo sư Joern Hurum tại Trường ĐH Olso, những loài động vật này rất to lớn. “Một số trong chúng là loài quái vật khổng lồ với đốt sống to như những cái đĩa và răng to bằng quả dưa chuột”, ông nói.

Trong số các bộ xương được phát hiện, có một bộ xương còn tương đối nguyên vẹn và dài khoảng 10 m. Bộ xương này được cho là của một loài thằn lằn đầu rắn có cổ ngắn và sọ to mà các nhà khoa học gọi nó là “quái vật”.

TƯỜNG VY (Theo Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất