07/04/2004 10:15 GMT+7

Phát hiện hóa thạch của một loài bò sát biển

 Đ.TÂM (Theo BBC)
 Đ.TÂM (Theo BBC)

TTO - Những dấu vết hóa thạch của một lớp bò sát thời tiền sử vừa được một người đánh cá tìm thấy ở khu bảo tồn thiên nhiên Somerset.

aX8klvr5.jpgPhóng to
Hóa thạch của sinh vật biển này có chiều dài 1,5m, có cách đây 188 triệu năm
TTO - Những dấu vết hóa thạch của một lớp bò sát thời tiền sử vừa được một người đánh cá tìm thấy ở khu bảo tồn thiên nhiên Somerset.

Theo đó, Nick Collard - người đánh cá đã phát hiện ra xương của plesiosaur - một sinh vật biển có chiều dài 1,5m, đã sống cách đây 188 triệu năm trên bờ biển của vịnh Bridgwater.

Mẫu vật này đã được khai quật, được tiến hành chùi rửa, và được các chuyên gia của Bảo tàng lịch sử thiên nhiên ở London xác định niên đại. Sau đó, nó sẽ được trưng bày tạm thời ở bảo tàng Taunton trong tháng này.

 Đ.TÂM (Theo BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên