17/08/2006 15:42 GMT+7

Phát hiện hiện tượng phun khí trên sao Hỏa

TƯỜNG VY (Theo AP)
TƯỜNG VY (Theo AP)

TTO - Các nhà khoa học Mỹ hôm qua thông báo tàu thăm dò sao Hỏa của NASA đã phát hiện ở cực nam hành tinh Đỏ có hiện tượng phun khí nóng, điều này giúp giải thích vì sao ở bề mặt khu vực này lại có các chấm đen.

YwY1KgS7.jpgPhóng to
Hình ảnh các cột khí đem theo cát và bụi lên bề mặt sao Hỏa - Ảnh minh họa của họa sĩ vũ trụ Ron Miller
TTO - Các nhà khoa học Mỹ hôm qua thông báo tàu thăm dò sao Hỏa của NASA đã phát hiện ở cực nam hành tinh Đỏ có hiện tượng phun khí nóng, điều này giúp giải thích vì sao ở bề mặt khu vực này lại có các chấm đen.

Theo kết luận của nhà khoa học Phil Christensen (Trường ĐH bang Arizona, Mỹ) - người đã phân tích những hình ảnh chụp từ tàu thăm dò Odyssey của NASA - nhiều cột khí carbon dioxide được phun ra từ chỏm băng ở cực nam sao Hỏa khi nó ấm lên vào mỗi mùa xuân, rải cát và bụi đen lên bề mặt hành tinh trông như các mảng tối trên một bức tranh.

“Nếu bạn có mặt trên hành tinh này, bạn sẽ được đứng trên một phiến băng carbon dioxide”, ông nói.

Cũng theo Christensen, khí hình thành gần phiến băng này, tăng dần lên và vỡ tung qua các miệng phun ở những nơi địa chất yếu.

Nhiều năm qua, các nhà khoa học đã cố giải đáp về nguồn gốc của các chấm đen này, với chiều rộng lên đến 15-46m, và chỉ xuất hiện vào mùa xuân, kéo dài trong nhiều tháng và sau đó bắt đầu chu kỳ mới.

Các nhà khoa học từng cho rằng các chấm đen này là một phần của mặt đất lộ diện khi lớp băng biến mất. Tuy nhiên Christensen, bằng cách sử dụng camera của tàu thăm dò Odyssey, đã phát hiện các chấm đen này lạnh như băng carbon dioxide và cho rằng chúng là một lớp vật chất bao phủ băng.

TƯỜNG VY (Theo AP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên