24/11/2011 03:08 GMT+7

Phát hiện cá tra dầu ở Đồng Tháp Mười

TS LÊ PHÁT QUỚI - ĐỨC TUYÊN
TS LÊ PHÁT QUỚI - ĐỨC TUYÊN

TT - Theo Viện môi trường - tài nguyên (ĐH Quốc gia TP.HCM), cơ quan này vừa phát hiện và xác định có khoảng 100 cá thể cá tra dầu tại khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen, nằm trong vùng Đồng Tháp Mười (Long An).

Read this on Tuoitrenews.vn

skHwArof.jpgPhóng to
Con cá tra dầu dài 110cm, có trọng lượng lên đến 43kg, bắt được tại Láng Sen - Ảnh: Lê Phát Quới

Ngày 18-11, nhóm chuyên gia nghiên cứu bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước của WWF (Quỹ Bảo vệ thiên nhiên quốc tế) đã đến Láng Sen để nghiên cứu loài cá tra này. Dựa vào hình thể và trọng lượng của những cá tra đã bắt được và đang lưu giữ tại Láng Sen, nhóm chuyên gia nghiên cứu bước đầu khẳng định chúng chính là loài cá tra dầu nổi tiếng của sông Mekong (tên khoa học Pangasianodon gigas).

Đây thật sự là một tín hiệu đáng mừng cho ngành bảo tồn đa dạng sinh học và tài nguyên tự nhiên vùng ĐBSCL vì cá tra dầu là một trong những loài cá nước ngọt sống ở vùng hạ lưu sông Mekong được xếp vào hạng cực kỳ nguy cấp, có tên trong sách đỏ của VN và IUCN (Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế).

TS LÊ PHÁT QUỚI - ĐỨC TUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên