14/07/2004 16:52 GMT+7

Phát hiện bức phù điêu trên trần một hang động

 Đ.TÂM (Theo AFP)
 Đ.TÂM (Theo AFP)

TTO - Tại khu vực Church Hole ở Creswell Crags (Anh), các nhà khảo cổ học đã phát hiện được một hang mà trên trần đá vôi của hang này được chạm trổ những họa tiết nhiều hình dáng khác nhau.

agcv8Xpk.jpgPhóng to
Hình được chạm trổ trên trần của hang
TTO - Tại khu vực Church Hole ở Creswell Crags (Anh), các nhà khảo cổ học đã phát hiện được một hang mà trên trần đá vôi của hang này được chạm trổ những họa tiết nhiều hình dáng khác nhau.

Trên trần của hang này được trạm khắc với những hình vẽ như hình gấu, hươu, loài chim, những phụ nữ đang nhảy múa... Công trình nghệ thuật này có niên đại khoảng 13.000 năm trước đây.

Phát hiện này các nhà khoa học kết luận nền nghệ thuật khắc đá sơ khai ở Anh lên tới 8.000 năm, và gợi mở về một nền văn hoá nguyên thủy hợp nhất châu Âu trong thời kỳ Băng Hà

Trước đó, các nhà khảo cổ khó có thể nhận ra bức hoạ vì trong hang thiếu ánh sáng, và thực tế các hình ảnh thuộc dạng phù điêu nằm xen giữa các tảng đá và vách đá.

Creswell Crags là vùng nằm ở biên giới của Nottinghamshire và Derbyshire, khu vực này bao gồm những hẻm núi và nhiều hang.

 Đ.TÂM (Theo AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên