05/08/2010 10:29 GMT+7

Phát hiện bệnh sớm tránh tử vong vì cúm A/H1N1

TRƯƠNG BẢO CHÂU thực hiện
TRƯƠNG BẢO CHÂU thực hiện

TTO - Đã có một bệnh nhi tại TP.HCM tử vong vì cúm A/H1N1. Một số nước châu Á cũng cảnh báo bệnh này có nguy cơ trở lại vào mùa mưa bão. Làm thế nào để tránh nguy cơ nhiễm bệnh nặng dẫn đến hậu quả đáng tiếc? TTO đã trao đổi với BS TRƯƠNG HỮU KHANH, trưởng khoa nhiễm - thần kinh BV Nhi Đồng 1.

Một bệnh nhi tử vong vì cúm A/H1N1Bộ Y tế Ấn Độ khuyên dùng thảo dược để phòng cúm A/H1N1

jxKLqWuY.jpgPhóng to
Phòng cách ly bệnh nhân cúm A/H1N1. Ảnh: TTXVN

* Thời tiết ẩm ướt có phải là môi trường thuận lợi để bệnh khởi phát? Thưa bác sĩ, có những cảnh báo nào về bệnh này người dân Việt Nam nên lưu ý?

- Thật ra ca tử vong tại BV Nhi Đồng 2 cũng là ca thuộc nhóm nguy cơ cao bệnh nặng (trẻ động kinh, chậm phát triển). Tuy nhiên việc phòng ngừa cúm vẫn phải thực hiện vì virus cúm nào cũng có thể phát triển khi môi trường thời tiết thuận lợi, đặc biệt là môi trường có không khí lạnh.

* Đối tượng nào dễ mắc bệnh và khu vực nào bệnh dễ diễn ra?

- Tất cả đối tượng đều có thể mắc cúm nhưng người lớn tuổi ( trên 60 tuổi), trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi), người có bệnh mãn tính là nhóm có nguy cơ có biến chứng.

Nơi đông người, môi trường ẩm thấp là nhũng nơi điều kiện lây bệnh dễ hơn.

8qPuRHno.jpgPhóng to
BS Trương Hữu Khanh. Ảnh: Tuổi Trẻ
* BS có thể nhắc lại những triệu chứng khi bệnh nhân mắc cúm nói chung và cúm A/H1N1 nói riêng?

- Người mắc cúm thường hay cúm A /H1N1 có triệu chứng giống nhau gồm: sốt, ho, chảy mũi, nhức đầu, đau cơ. Nặng hơn sẽ khó thở, suy hô hấp

* Bệnh nhân cần làm gì để phòng chống bệnh và được điều trị tốt? Làm sao để tránh tử vong?

- Phòng bệnh vẫn là kinh điển: đeo khẩu trang, rửa tay, tránh tiếp xúc người nghi cúm…

Muốn điều trị tốt chỉ có cách phát hiện sớm, nhưng đa số ca mắc cúm đều có biểu hiện nhẹ và tự khỏi. Chỉ những người thuộc nhóm nguy cơ mới dễ có biến chứng nặng.

* Công tác điều trị tại VN đến nay đã có những bước hoàn thiện như thế nào?

- Hiện nay VN đã hoàn thiện công tác chăm sóc điều trị từ hướng dẫn của Bộ Y tế, đa số cơ sở đã trang bị đủ phương tiện và chuyên môn. Riêng TP.HCM có ban chuyên môn gồm nhiều chuyên gia đầu ngành từ nhiều bệnh viện, luôn hội chẩn cho các trường hợp nặng.

* Xin cảm ơn BS!

TRƯƠNG BẢO CHÂU thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên