Trong thông cáo, WB cho biết sẽ thu được 500 triệu NDT, tương đương 76 triệu USD, từ đợt phát hành trái phiếu kỳ hạn hai năm tại thị trường Hong Kong. Theo các chuyên gia tài chính, Hong Kong hiện là thị trường thử nghiệm việc quốc tế hóa đồng NDT của Trung Quốc và Bắc Kinh đang tìm cách mở rộng việc sử dụng đồng NDT tại trung tâm tài chính này, qua đó thúc đẩy khả năng đồng tiền này được sử dụng làm đồng tiền dự trữ toàn cầu, đồng thời giảm lượng USD đổ vào Trung Quốc.
Tháng 9-2010, Trung Quốc lần đầu tiên đã phát hành trái phiếu bằng đồng NDT tại Hong Kong với trị giá khoảng 6 tỉ NDT. Tháng 12-2010, Trung Quốc cho biết đã huy động được 5 tỉ NDT trong đợt phát hành thứ hai và dự kiến phát hành thêm khoảng 3 tỉ NDT.
Ông Darius Kowalczyk - nhà kinh tế thuộc Ngân hàng Credit Agricole - nhận định: “Sẽ có nhiều lợi ích nếu Trung Quốc có thể chuyển hướng giao thương sử dụng đồng nội tệ của mình”. Bằng chứng hồi tháng 8-2010, Tập đoàn McDonald đã bán trái phiếu bằng đồng NDT trị giá gần 30 triệu USD để mở nhà hàng mới ở Trung Quốc. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cũng đã bán số trái phiếu bằng NDT trị giá tương đương 181 triệu USD để lấy tiền đầu tư cho các dự án phát triển ở Trung Quốc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận