27/09/2017 18:12 GMT+7

Phạt giám đốc tát nữ bác sĩ ở Vinh 3,6 triệu đồng

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Ông Nguyễn Đình Hoàng Thắng, giám đốc Công ty cổ phần xây lắp Tân Thắng - người tát nữ bác sĩ Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An bị xử phạt hành chính 3,6 triệu đồng.

Phạt giám đốc tát nữ bác sĩ ở Vinh 3,6 triệu đồng - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đình Hoàng Thắng, giám đốc Công ty cổ phần xây lắp Tân Thắng, tát nữ bác sĩ - Ảnh: D.HÒA chụp từ clip

Ngày 27-9, thông tin từ Công an TP Vinh, Nghệ An cho biết ông Nguyễn Đình Hoàng Thắng, giám đốc Công ty cổ phần xây lắp Tân Thắng, đã nộp phạt 3,6 triệu đồng với hành vi "cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác".

Ông Thắng là người hành hung một nữ bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An đêm 18-8 bị camera an ninh bệnh viện này ghi lại.

Liên quan đến vụ việc này, phía Thành ủy Vinh vẫn chưa đưa ra kết quả xử lý đối với ông Nguyễn Xuân Huân, chủ tịch UBND phường Trung Đô, người xách chiếc ghế chạy theo ông Thắng khi ông Thắng cố gắng đuổi theo hành hung bác sĩ. 

Chiều 27-9, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Huân cho biết ông vẫn đang chờ hình thức xử lý từ phía Thành ủy Vinh nên "không đưa ra lời bình luận gì thêm".

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã gửi kết quả điều tra cho Công an TP Vinh, Thành ủy Vinh, quyết định không khởi tố vụ án hình sự vụ việc này.

Trong bản kết luận điều tra xác định ông Huân có lời nói, cử chỉ và hành vi cầm ghế nhựa đi theo ông Thắng xông vào phòng trực cấp cứu đánh điều dưỡng Hòa, thể hiện sự đồng phạm với vai trò giúp sức đối với hành vi vi phạm của ông Thắng.

Tuy nhiên, sau đó ông Huân tự ý nửa chừng chấm dứt hành vi vi phạm và đã ngăn cản không để ông Thắng tiếp tục đánh điều dưỡng Hòa. 

Ông Huân đã có những hành vi phạm pháp luật hành chính "gây mất trật tự ở bệnh viện" và "ứng xử thiếu văn hóa làm mất an ninh, trật tự".

Còn ông Thắng được xác định có hành vi "cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác" nên bị xử phạt hành chính 3,6 triệu đồng.

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, khoảng 21h24 ngày 18-8, anh Nguyễn Văn Nam, 25 tuổi, nhân viên Công ty cổ phần xây lắp Tân Thắng, bị tai nạn giao thông được đưa vào Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cấp cứu.

Sau đó, ông Nguyễn Đình Hoàng Thắng, giám đốc công ty, cho rằng bác sĩ chậm trễ cấp cứu nên dùng tay tát liên tiếp 3 cái vào mặt một nữ bác sĩ. Một điều dưỡng nam đến can ngăn thì ông Thắng tiếp tục chửi bới, đòi đánh.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên